MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • "Messi thiếu thân thiện, có thể sa thải HLV sau 1 cuộc gọi"

    12:59 Thứ tư 23/09/2020 | 3

    BongDa.com.vn Tiết lộ từ cựu thành viên BLĐ Barcelona cho thấy quyền lực to lớn của Lionel Messi tại sân Camp Nou.

     

    Đẳng cấp của Lionel Messi

    Lionel Messi là một trong những cầu thủ có ảnh hưởng to lớn nhất lịch sử Barcelona. Đã có một cuộc tranh luận khá dài về việc Lionel Messi có quyền kiểm soát mạnh mẽ ở phòng thay đồ hay có tiếng nói lớn trong quá trình đưa ra quyết định của câu lạc bộ.

    Luôn xuất hiện tin đồn cho rằng Messi có thể yêu cầu ký hợp đồng với một cầu thủ nào đó hay gây áp lực lên BLĐ nhằm sa thải một thành viên nào đó, hoặc thậm chí là HLV trưởng. Tuy nhiên, độ tin cậy của những tin đồn này chưa bao giờ là chắc chắn.

    Former Barcelona manager exposes Lionel Messi’s toxic control over the club - Bóng Đá

     Messi có quyền lực to lớn trong phòng thay đồ Barcelona.

    Mới nhất, Andoni Zubizarreta - Cựu Giám đốc thể thao của Barcelona đã lên tiếng làm rõ thông tin này khi nói với cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente del Bosque trong cuộc trò chuyện trên tờ El Pais (Tây Ban Nha).

    Ông khẳng định: "Khi Tata Martino còn dẫn dắt Barcelona, ông từng nói với Messi rằng tôi biết nếu cậu gọi cho Chủ tịch, ông ta sẽ sa thải tôi. Nhưng cậu đừng có ngày nào cũng nhắc lại điều đó được không. Tôi hiểu rồi."

    Giám đốc thể thao Zubizarreta cũng nhận định: "Messi không cho thấy hình ảnh của một cầu thủ thân thiện, không phải một đồng đội quá tốt. Cậu ấy không có những hành động mẫu mực, làm hình tượng cho đội bóng. Messi chỉ cạnh tranh với bản thân."

    Tiểu Lam | 12:29 23/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...