MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Max Allegri "hỏi tội" UEFA sau chiếc thẻ đỏ của Ronaldo

    08:07 Thứ năm 20/09/2018

    BongDa.com.vn Bỏ lại sau lưng chiến thắng 2-0 trước Valencia, HLV Max Allegri đã rất gay gắt lên án UEFA sau khi tân binh Cristiano Ronaldo nhận chiếc thẻ đỏ trực tiếp ở phút thứ 29.

    Với 2 bàn thắng từ chấm phạt đền của Miralem Pjanic, Juventus đã có một chiến thắng không mấy khó khăn ngay tại sân Mestalla của Valencia. Thế nhưng, kết quả của trận đấu này dường như đã không còn quan trọng khi mọi sự chú ý đều nhắm vào chiếc thẻ đỏ của siêu sao Cristiano Ronaldo ở phút thứ 29.

    Max Allegri

     Ronaldo tức tưởi sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp.

    Theo đó, trong một tình huống băng xuống không bóng, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã bị Jeison Murillo kéo ngã. Và mọi chuyện có lẽ đã êm xuôi nếu hậu vệ người Colombia không ăn vạ và khiến cho cầu thủ số 7 của Juventus nổi nóng. Ngay sau đó, Ronaldo đã có tác động lên đầu của Murillo và tạo nên 1 cuộc xô xát không đáng có.

    Sau tình huống này, trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trực tiếp cho cựu cầu thủ của Man Utd trong sự bất ngờ và bực tức của cá nhân anh cũng như tập thể Juventus.

    Kết thúc trận đấu, HLV Massimilano Allegri đã không thể kìm chế sự bất bình với quyết định của trọng tài chính trên Sky Sports: "Hôm nay, tất cả các cầu thủ của tôi đã thi đấu rất nỗ lực, chiến thắng này là một phần thưởng xứng đáng. 

    Về chiếc thẻ đỏ của Ronaldo, tôi chỉ có thể nói rằng UEFA đã quá chậm trễ trong việc đưa công nghệ VAR vào trong những trận đấu ở Champions League. Trọng tài cũng là con người và với một góc nhìn bị khuất, ông ấy rất dễ đưa ra những quyết định không xác đáng. Tôi mong, đây là trường hợp đáng tiếc cuối cùng từ những quyết định thiếu chính xác của trọng tài. UEFA cần nhanh chóng giải quyết triệt để vấn đề này."

    Đăng Huy | 07:45 20/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...