MỚI NHẤT :
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Man Utd không mua thêm trung vệ: Ván bài thất bại của Solskjaer?

    18:31 Chủ nhật 21/02/2021

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford có lẽ đã nhận ra sai lầm của mình trong khâu chuyển nhượng.

    Kết thúc phiên chợ Hè 2020, CĐV Manchester United bắt đầu ngao ngán khi đội nhà mang về những cái tên ít được kỳ vọng. Trong khi fan hâm mộ mong chờ vào một Jadon Sancho vừa có mùa giải bùng nổ, M.U lại chiêu mộ những Alex Telles, Donny van de Beek và Edinson Cavani. Tính đến lúc này, chỉ có Edinson Cavani thực sự thể hiện giá trị của mình.

    Alex Telles phải cam phận dự bị cho Luke Shaw, trong khi Donny van de Beek cũng chẳng thể cạnh tranh suất đá chính do Bruno Fernandes vẫn chơi ổn định ngay từ lúc mới đặt chân đến xứ Sương mù. Tuy nhiên, đó chưa phải là bài toán nan giải duy nhất mà HLV Ole Gunnar Solskjaer phải đối mặt. Bởi lẽ, hàng phòng ngự của đội chủ sân Old Trafford đang gặp phải những vấn đề lớn.

    Man Utd không mua thêm trung vệ: Ván bài thất bại của Solskjaer? - Bóng Đá

     Harry Maguire chưa làm thực sự tốt vai trò thủ lĩnh của mình. 

    Bản thân đội trưởng Harry Maguire chưa mang tới sự yên tâm, điển hình là những tình huống phòng ngự hời hợt ở các trận gặp Everton hay màn trình diễn kém sắc trước West Bromwich Albion. Với Eric Bailly và Victor Lindelof, đây cũng chưa phải là những ưu tiên hàng đầu của "Solsa". Và đến lúc này, M.U bắt đầu nhận ra mình cần phải mang về một trung vệ.

    Thế nhưng, nửa đỏ thành Manchester chỉ có thể làm điều đó trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2021 tới. Những mục tiêu được Manchester United nhắm đến đó là Jules Kounde, Ibrahima Konate, Nikola Milenkovic và mới nhất là trường hợp của Jarrad Branthwaite - một trung vệ mới 18 tuổi. Quay lại với thực tại, có lẽ HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thất bại với ván bài của mình trong hai kỳ chuyển nhượng vừa qua.

    Đội chủ sân Old Trafford không mang về thêm bất kỳ trung vệ nào, bởi lẽ chiến lược gia người Na Uy tự tin với đội hình mình đang sở hữu. Ông tin Eric Bailly và Victor Lindelof sẽ là đối tác hoàn hảo với Harry Maguire. Ông tin Axel Tuanzebe sẽ thể hiện tốt mỗi khi được trao cơ hội. Dù vậy, mọi thứ lại không đi theo đúng quỹ đạo mà cựu thuyền trưởng Molde mong muốn.

    Man Utd không mua thêm trung vệ: Ván bài thất bại của Solskjaer? - Bóng Đá

     M.U nhiều lần phải trả giá vì hàng phòng ngự mất tập trung. 

    M.U đang sở hữu hàng công tốt nhất Premier League, đồng thời họ cũng đang là một trong những hàng phòng ngự tệ nhất giải đấu. Quỷ đỏ chơi 24 trận và Dean Henderson lẫn David De Gea phải vào lưới nhặt bóng tới 31 lần. Thành tích này còn kém hơn cả những đội xếp dưới như Chelsea, West Ham United, Aston Villa hay thậm chí là... Brighton, đội đang đứng ở vị trí thứ 16.

    Đến khi Quỷ đỏ nhận ra vấn đề, mọi chuyện đã quá muộn. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2021 đã đóng lại và đội chủ sân Old Trafford cũng không còn cơ hội để sửa sai. Có lẽ, "Solsa" phải cầu mong các trung vệ của mình sẽ thi đấu ổn định trong phần còn lại của mùa giải, hoặc chí ít rằng họ sẽ không phạm các sai lầm ngớ ngẩn để khiến M.U phải trả giá. 

    Solskjaer chia sẻ về Amad Diallo: 

     
    Giang Nam | 18:01 21/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...