MỚI NHẤT :
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • CHÍNH THỨC: Thêm 1 người cũ Man Utd gia nhập CLB của David Beckham

    17:40 Chủ nhật 21/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Tân binh của MLS đang cho thấy tham vọng vươn mình trở thành một thế lực mới tại xứ cờ hoa.

    Kể từ khi ra thông báo thành lập đội bóng mang tên Inter Miami, David Beckham đã khiến giới truyền thông sôi sục với việc liên tiếp mang về cho CLB của mình những chữ ký chất lượng. Trước đó, Gonzalo Higuain và Blaise Matuidi là hai ngôi sao đầu tiên cập bến The Herons.

    Và nguồn tin từ The Athletic tiết lộ, huyền thoại của bóng đá Anh còn đang ra sức thuyết phục Sergio Romero đến Mỹ chơi bóng. Là một người cũ của Manchester United, không quá khó hiểu khi cựu tiền vệ Quỷ đỏ dành sự tin tưởng cho những cái tên đã đang chơi cho đội chủ sân Old Trafford.

    Vừa qua, Inter Miami đã bổ nhiệm Phil Neville vào vị trí huấn luyện viên trưởng. Trước đó, em trai của Gary Neville từng dẫn dắt ĐT nữ của Anh. Trong diễn biến mới nhất, đại diện của MLS vừa thông báo chiêu mộ thêm một người từng khoác áo M.U đó là Ryan Shawcross

    Official: Ryan Shawcross join Inter Miami - Bóng Đá

     Shawcross chia tay Stoke City vì lý do tuổi tác và không còn được trọng dụng. 

    Trên Twitter, Inter Miami chính thức thông báo chiêu mộ thành công trung vệ sinh năm 1987 theo dạng chuyển nhượng tự do. Đây không còn là cái tên quá xa lạ khi trưởng thành từ lò Carrington trước khi phải rời đi vào năm 2008 vì không cạnh tranh được suất đá chính.

    Kể từ đó, anh đã trải qua khoảng thời gian 12 năm khoác áo Stoke City, ra sân 453 trận và ghi được 25 bàn thắng. Với lối chơi dũng mãnh và giàu tinh thần chiến đấu, đây hứa hẹn sẽ là bản hợp đồng lý tưởng để Inter Miami cải thiện chất lượng hàng thủ. 

    Khi David Beckham tập luyện cùng Arsenal: 

     
    Giang Nam | 17:10 21/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...