MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Madam Pang không bị chấn thương nặng, tiếp tục ở lại Nam Định

    15:26 Thứ ba 17/05/2022 | 1

    Kết quả chụp CT cho thấy bà Nualphan Lamsam không gặp vấn đề nghiêm trọng về mũi và vẫn ở lại Việt Nam.

    Sáng 17/5, Madam Pang (biệt danh của bà Lamsam) đã được chụp CT tại bệnh viện ở Nam Định để xác định cụ thể mức độ chấn thương mũi. Bà không bị gãy xương, không bị chảy máu trong, nhưng vẫn có vết bầm phía ngoài.

    Đây là chấn thương nhẹ. Vì thế, Madam Pang không cần trở về Thái Lan để điều trị. Trước khi đưa ra quyết định, bà cũng nhận sự tư vấn của bác sĩ từ quê nhà.

    Madam Pang không bị chấn thương nặng, tiếp tục ở lại Nam Định - Bóng Đá

    Madam Pang kiểm tra chấn thương tại bệnh viện. 

    Theo nguồn tin của Zing, sức khỏe của Madam Pang giờ đã ổn hơn so với hôm 16/5. Bà không còn cảm thấy đau như lúc mới bị chấn thương. Nhiều khả năng bà vẫn có mặt trong buổi tập của U23 Thái Lan vào chiều tối 17/5.

    Trước đó, bà Lamsam tỏ ra rất đau ở vùng mũi lúc về đến khách sạn sau khi trận đấu giữa U23 Thái Lan và Lào kết thúc vào tối 16/5. Bà phải gọi bác sĩ của U23 Thái Lan để kiểm tra tình hình.

    Đến rạng sáng 17/5, nguyên nhân được tiết lộ trên trang mạng xã hội chính chức của Madam Pang. Cụ thể, bà vô tình va phải cùi chỏ Kawin Thamsatchanan trong phòng thay đồ của U23 Thái Lan.

    Nữ tỷ phú đã nén đau để ở lại theo dõi trận đấu, cổ vũ thầy trò HLV Polking. Bà phải chườm đá để có thể ở lại sân Thiên Trường trọn vẹn 90 phút.

    Theo truyền thông Thái Lan, thầy trò HLV Polking sẽ được Madam Pang thưởng gần 15.000 USD nếu họ giành tấm huy chương vàng SEA Games 31.

    Nguyên Khang | 13:54 17/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...