Lý giải nguyên nhân Ozil đòi "choảng" nhau với CĐV Đức
20:13 Thứ năm 28/06/2018
BongDa.com.vn Trận đấu giữa "Những cỗ xe tăng" và đội bóng xứ kim chi đã kết thúc với việc, Ozil và một cổ động viên bên phía Đức suýt lao vào "nói chuyện bằng tay chân".

Bước vào World Cup 2018 với tư cách là những nhà đương kim vô địch, thế nhưng, đội tuyển Đức đã thi đấu không đúng như kỳ vọng và bị loại ngay từ vòng đấu bảng.

Trận đấu cuối cùng với đội tuyển Hàn Quốc, các học trò của HLV Joachim Low đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khi phải nhận hai đòn "hồi mã thương" đau đớn từ đại diện Châu Á.

Thua trận với tỷ số 0-2 và phải nói lời chia tay giải, báo chí Đức đã mô tả thất bại trên như một "nỗi ô nhục" không thể nào quên trong lịch sử bóng đá nước này.

Kết thúc cuộc chạm trán với tuyển Hàn Quốc, trong lúc đang tiến ra đường hầm để rời sân, tiền vệ Mesut Ozil đã chạm trán với một cổ động viên quá khích và suýt chút nữa, đã có một màn ẩu đả diễn ra.

Lý giải nguyên nhân Ozil đòi

Mesut Ozil "đấu võ mồm" cổ động viên quá khích trên khán đài. 

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến sự việc này, nhân chứng có mặt gần nhất ở hiện trường lúc đó, HLV thủ môn của tuyển Đức, ông Andreas Kopke cùng phụ tá, Bjorn Borgmann cho biết: "Một cổ động viên đã có những lời lẽ xúc phạm Ozil. Đó là lý do tôi đã phải ngăn cậu ấy ra khỏi vụ va chạm với chàng trai quá khích đang đứng trên khán đài.

Khi ấy, tôi còn bảo với người cổ động viên quá khích đó hãy giữ im lặng và đừng để sự việc diễn ra theo chiều hướng tồi tệ hơn". 

Phi Yến | 19:06 28/06/2018