MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Lợi thế 3 bàn, HLV Valverde vẫn e ngại 1 điều khiến Barca bại trận

    10:16 Thứ ba 07/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Dù chiếm ưu thế trước trận lượt về nhưng thuyền trưởng Barcelona vẫn giữ sự thận trọng nhất định.

    Barcelona sẽ đến làm khách tại Anfield trong khuôn khổ trận bán kết lượt về Champions League 2018/19. Chiến thắng 3-0 trên sân nhà Camp Nou giúp đoàn quân Ernesto Valverde chiếm ưu thế lớn trước trận lượt về. Rõ ràng, nhiệm vụ phải ghi đến 4 bàn và không để thủng lưới của Liverpool là rất khó khăn.

    Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trước cuộc tái đấu tại xứ sở sương mù, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn giữ thái độ tôn trọng đối thủ. Ông cho rằng sức ép từ các CĐV Liverpool sẽ khiến "chảo lửa" Anfield là nơi đi dễ, khó về với Barca.

    Lợi thế 3 bàn, HLV Valverde vẫn e ngại 1 điều khiến Barca bại trận - Bóng Đá

    HLV Valverde đầy thận trọng trước cuộc tái đấu Liverpool.

    "Nếu Barcelona cứ nghĩ đến kết quả đó (thắng 3-0), mọi thứ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi phải chơi như chưa có chuyện gì xảy ra, chơi với tâm thế đây là một trận chung kết và kết quả cuối cùng mới là quý giá."

    "Chúng tôi nhận thức được bầu không khí ở Anfield, đây sẽ là nhiệm vụ khó khăn. Người hâm mộ Liverpool sẽ luôn rất cuồng nhiệt và hỗ trợ hết mình cho đội bóng để gây sức ép lên Barca."

    "Không có gì nghi ngờ khi họ quyết tâm tấn công chúng tôi ngay từ đầu. Vì thế, Barca sẽ làm mọi cách để kiểm soát thế trận và không cho Liverpool triển khai những gì mong muốn."

    Trận bán kết lượt về giữa Liverpool và Barcelona sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 8/5/2019 (giờ Việt Nam).

    Minh Trí | 10:00 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...