MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Liên tiếp đón tin dữ, chưa bao giờ thầy Park rơi vào hoàn cảnh éo le thế này

    20:00 Chủ nhật 18/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Các trụ cột trên đội tuyển Việt Nam lần lượt ngã xuống trên sân, kéo theo đó là hệ lụy khôn lường khi cuộc đại chiến với Thái Lan đã ở ngay trước mắt.

    Đã từng có thời điểm HLV Park Hang-seo phải trải qua cơn đau đầu đầy "dễ chịu", kiểu như cùng một vị trí nhưng ông lại có quá nhiều nhân sự chất lượng, chọn ai, bỏ ai cũng thấy tiếc. Tuy nhiên tất cả đã trở thành quá vãng, giờ đây nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải đương đầu với thách thức lớn nhất kể từ khi ông đến Việt Nam, đấy là vấn đề về lực lượng.

    Trung vệ con cưng của ông là Trần Đình Trọng gặp chấn thương dây chằng nghiêm trọng trước thềm King's Cup 2019, cầu thủ này được chẩn đoán phải nghỉ đến hết năm và bỏ lỡ luôn SEA Games 30. Song song đó, Phan Văn Đức cũng gặp vấn đề về dây chằng đầu gối. Cầu thủ của Sông Lam Nghệ An bị giãn dây chằng trong một buổi tập chuẩn bị cho vòng 13 V-League 2019. Sau khi xem xét, bác sĩ kết luận Văn Đức cần đến 8 tháng để hồi phục.

    Liên tiếp đón tin dữ, chưa bao giờ thầy Park rơi vào hoàn cảnh éo le thế này - Bóng Đá

     Trọng Hoàng dính chấn thương trong trận đấu với CLB Sài Gòn.

    Những tưởng chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá thiệt thòi với thầy Park, thì mới đây ông phải đón nhận hung tin chấn động không kém: Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Hoàng chấn thương phải nghỉ hơn 1 tháng. Cả bầu trời như tối sầm lại trước mắt ông, ai cũng biết bộ đôi trên chính là "đôi cánh" quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của đội tuyển Việt Nam.

    Văn Hậu gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối trong trận đấu với CLB SHB Đà Nẵng ở vòng vừa qua. Còn Trọng Hoàng chấn thương khi đang nỗ lực đuổi theo bóng rồi bất ngờ bị đau, đổ gục xuống sân.

    Như vậy, HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ mất đến 4 cầu thủ trong đội hình chính thức gồm Đình Trọng, Văn Hậu, Trọng Hoàng và Văn Đức. Đây đều là những nhân tố chủ chốt trên hành trình chinh phục chức vô địch AFF Cup 2018 vào năm ngoái. Ai trong số họ cũng đều quan trọng và cần thiết để vận hành triết lý của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

    Liên tiếp đón tin dữ, chưa bao giờ thầy Park rơi vào hoàn cảnh éo le thế này - Bóng Đá

     Khó khăn đang bủa vây HLV Park Hang-seo.

    Tuy nhiên, vị trí của Đình Trọng hay Văn Đức vẫn còn có người khả dĩ để thay thế, chứ khoảng trống của Văn Hậu và Trọng Hoàng thật khó để khỏa lấp. Vũ Văn Thanh là lựa chọn khả dĩ nhất, nhưng sau chấn thương thì cầu thủ này chưa thể tìm lại được phong độ và đang ngụp lặn cùng HAGL ở nhóm cuối V-League.

    Cuộc đại chiến với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 chỉ còn hơn hai tuần nữa là diễn ra, với tình hình lực lượng liên tục suy giảm thế này, thật khó để thầy Park có thể trở tay kịp. Khối lượng công việc trong thời gian tới của ông chắc chắn sẽ là không nhỏ.

    Vương Ngọc | 19:40 18/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...