MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Leicester City trao học bổng cho hiện tượng Thái Lan

    19:24 Thứ ba 17/01/2017

    Nhà đương kim vô địch Premier League quyết định tài trợ chi phí học vấn và rèn luyện bóng đá cho cậu bé ba lần sút trúng xà ngang liên tiếp trong chương trình truyền hình mới đây.

    "Thần đồng" nhận được món quà đặc biệt từ Leicester, do tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha sở hữu, có tên Suvin, hay còn gọi Nong Pee. Tuy mới 7 tuổi, Suvin đã trở thành ngôi sao khi thể hiện kỹ thuật dứt điểm trong chương trình "Super Jiew, Super 10", một dạng giống như tìm kiếm tài năng.

    Theo đó, cậu bé này chinh phục khán giả, ban giám khảo và các MC khi dứt điểm trúng xà ngang ba lần liên tiếp. Đến cả cựu thành viên đội tuyển quốc gia Thái Lan Sutee Suksomkit cũng rất kinh ngạc. Anh nói: "Không dễ để sút trúng xà ngang tý nào."

     - Bóng Đá

     Video của Suvin nhận được hơn 9 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ trên mạng.

    Ông Sombat Leekumerdthai, đang vận hành học viện bóng đá Inter Thái Lan, nói với báo điện tử Matichon rằng Buriram United, CLB hàng đầu tại Thái Lan, và Chainat Hornbill đã tiếp cận để "giành" Suvin. Thế nhưng tài năng 7 tuổi đã từ chối với lý còn quá nhỏ.

    Rồi mới đây, Phó chủ tịch Aiyawatt Srivaddhanaprabha của Leicester City cho biết sẽ tài trợ kinh phí học vấn trong lẫn ngoài nước và đào tạo bóng đá cho Suvin. Ngoài ra, "thần đồng" bóng đá này còn có cơ hội tập luyện với HLV do chính Leicester City gửi sang Thái Lan.

    "Do mới 7 tuổi, Suvin rất trong sáng và ngây thơ, vì vậy chúng tôi muốn cậu bé phát triển đúng hướng với hiệu quả cao nhất," ông Aiyawatt nói. Phó chủ tịch Leicester còn cho biết Suvin nhiều khả năng sẽ ở lại Thái Lan trong hai tới ba năm tới trước khi sang Anh.

    Chi phí ước tính để Suvin trở thành cầu thủ chuyên nghiệp từ 850.000 USD tới 1 triệu USD.

    Theo Bangkok Post, Suvin rất mê tiền đạo Lionel Messi. "Thần đồng" này muốn được chơi cho tuyển Thái Lan, tuy nhiên vẫn chưa có quốc tịch. Suvin là người dân tộc Môn, nhóm người nhập cư vào Thái Lan từ Myanmar. Chia sẻ với báo chí, tài năng nhí này rất quyết tâm thực hiện mục tiêu khoác áo "voi chiến".

    HLV Kiatisak của tuyển Thái Lan nhân sự kiện trên đã gửi lời cám ơn đến Leicester City sau khi tạo cơ hội cho tài năng trẻ bóng đá Thái Lan. Ông cũng biểu lộ sự ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên một "thần đồng" được tài trợ qua chương trình tìm kiếm tài năng trên truyền hình.

    Nguyên Trí | 18:55 17/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...