MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Việt Nam kém Thái Lan 10 bậc trên BXH FIFA tháng 1

    21:48 Thứ năm 12/01/2017 | 2

    Đội tuyển Việt Nam tụt 2 bậc so với tháng 12/2016, rơi xuống vị trí thứ 136 thế giới trên Bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2017.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ gặp bất lợi ở lễ bốc thăm Vòng loại Asian Cup 2019, do có thứ hạng không tốt trên Bảng xếp hạng FIFA.

    Hôm nay (12/1), Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia trong tháng đầu tiên của năm 2017. 

    Theo đó, đội tuyển Việt Nam tụt 2 bậc, rơi xuống vị trí 136 thế giới, để thua Thái Lan 10 bậc trên Bảng xếp hạng FIFA. 

    Tuy nhiên, Thái Lan vẫn đứng thứ 2 khu vực, xếp hạng đầu là Philippines (hạng 122 thế giới). Các nước còn lại trong Đông Nam Á có thự tự xếp hạng lần lượt là: Thái Lan (hạng 126), Việt Nam (hạng 136), Myanmar (hạng 159), Malaysia (161), Singapore (165), Lào (167), Campuchia (172), Indonesia (173), Brunei (189) và Timor Leste (191).

     - Bóng Đá

     Thái Lan bỏ xa Việt Nam 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA tháng 1/2017.

    Vòng loại thứ 3 Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) diễn ra từ ngày 28/3/2017 đến 27/3/2018 với sự góp mặt của 24 đội, được chia vào 6 bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 2 vị trí dẫn đầu tham dự vòng chung kết, diễn ra ở UAE năm 2019.

    Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 diễn ra vào ngày 18/1. Nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA để chọn các nhóm hạt giống. Lúc này, danh sách 24 đội tranh tài đã được xác định. Đó là những đội bóng không hề dễ chơi với Việt Nam như Jordan, Oman, CHDCND Triều Tiên, Turkmenistan, Lebanon, Singapore, Malaysia,…

    Trong khi đó, 10 vị trí trên nhóm đầu bảng xếp hạng FIFA không có sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là Argentina, còn Brazil đứng thứ hai và Đức xếp thứ ba.

    Với khu vực châu Á, Iran (hạng 29) giữ vị trí số 1, còn Hàn Quốc (hạng 37) và Australia (hạng 44) lần lượt đứng thứ hai và thứ ba.

    Hà Giang | 20:34 12/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...