MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • U23 bị loại, LĐBĐ Trung Quốc mua vé máy bay giá rẻ cho cầu thủ về nước

    18:02 Thứ hai 20/01/2020

    BongDa.com.vn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc hoàn toàn thất vọng bởi kết quả của đội nhà ở giải U23 châu Á.

    Bóng đá Trung Quốc đã được đầu tư mạnh mẽ trong nhiều năm qua với tham vọng vươn tầm châu lục và thế giới, các tuyển thủ nước này được dành những điều kiện ăn tập tốt nhất. Ở giải U23 châu Á năm nay, U23 Trung Quốc được đặt kỳ vọng lớn.

    Thất bại ê chề ở VCK châu Á, U23 Trung Quốc phải làm việc

     Các cầu thủ U23 Trung Quốc nhận nhiều chỉ trích.

    Tuy nhiên kết quả họ nhận được lại không thể tệ hơn, U23 Trung Quốc thua trắng cả 3 trận vòng bảng trước Hàn Quốc, Uzbekistan và Iran, bị loại khỏi giải đấu mà không giành được điểm nào, không có bàn thắng nào. Trang Live Sports Asia dẫn lời Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), cho biết họ tin đội tuyển của mình sẽ có thể tiến đến bán kết, do đó không có kế hoạch đặt vé máy bay về nước trước ngày 22, thời điểm các cặp trận bán kết diễn ra.

    Đại diện CFA tuyên bố: "Chúng tôi hoàn toàn thất vọng với những kết quả này", cho biết sẽ thu hồi các đặc quyền dành cho các tuyển thủ của các thành viên U23.

    Đáng ra các cầu thủ sẽ về nước bằng vé máy bay hạng thương gia, như cách họ đến Thái Lan tham dự giải đấu. Tuy nhiên sau thất bại mới đây, CFA sẽ chỉ mua vé hạng phổ thông cho đội U23. CFA tin rằng với cách này, các cầu thủ sẽ hiểu rõ mức độ đáng xấu hổ của thất bại, qua đó sẽ có động lực để cố gắng hơn trong tương lai.

    Hoài Thu | 17:32 20/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...