MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Lăng kính: Người Anh có thích heavy metal?

    17:33 Thứ sáu 16/10/2015

    Việc người Anh có thực sự thích nghe dòng nhạc heavy metal “điên cuồng” của Klopp hay không, vẫn còn phải để thời gian trả lời.

    (BongDa.com.vn) – Đừng quên rằng, Juergen Klopp đang chuẩn bị phải đón nhận những thử thách ở một nền văn hóa bóng đá hoàn toàn mới.

    1. Nước Anh trên thực tế cũng đóng góp khá nhiều vào sự phát triển của dòng nhạc metal nói chung, đặc biệt là trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, kể từ sau Iron Maiden hay Judas Priest, xứ sở sương mù dường như cũng không còn sản sinh ra thêm bất kỳ band heavy metal nào đình đám. Cho đến thời điểm hiện tại, không thể phủ nhận rằng Bắc Mỹ và Bắc Âu mới chính là những thiên đường đích thực của các thể loại metal nói chung.

    Juergen Klopp là một tín đồ cuồng nhiệt của heavy metal. Ảnh: Internet.
    Juergen Klopp là một tín đồ cuồng nhiệt của heavy metal. Ảnh: Internet.

    HLV Juergen Klopp từng khẳng định mình là một tín đồ cuồng nhiệt của heavy metal. Dưới thời vị chiến lược gia người Đức, Borussia Dortmund trong giai đoạn hoàng kim chẳng khác nào một ban nhạc rock nặng thực thụ, đầy mạnh mẽ, cuồng nhiệt và đam mê. Chính bởi vậy, người ta cũng đang chờ đợi sẽ xuất hiện thêm một câu chuyện tương tự tại Liverpool, sau khi Klopp quyết định đặt chân đến Anfield để thay thế Brendan Rodgers.

    Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng, Premier League là một nền văn hóa bóng đá hoàn toàn khác biệt…

    2. Điểm chung lớn nhất giữa Juergen Klopp với người Anh đơn thuần chỉ nằm ở cái gọi là “tinh thần cống hiến”. Dân Ăng-lê đặc biệt thích chơi bóng dài, bóng bổng, đề cao tốc độ và sức mạnh còn Klopp gần như chỉ tôn thờ “gegen-pressing” (phản công tổng lực).

    Đặt trong một môi trường mà các yếu tố chiến thuật gần như được đơn giản hóa tối đa thì sự phức tạp mang tính hệ thống hoàn toàn có thể trở thành nguyên nhân khiến cựu chiến lược gia Dortmund gặp khó khăn. Hơn nữa, Liverpool cũng không phải một đội bóng sở hữu nền tảng lực lượng thực sự vượt trội, giống như Chelsea, M.U, Man City hay Arsenal, thứ nguyên liệu giúp cho nhà cầm quân người Đức dễ dàng vận hành những ý tưởng mới.

    Những thách thức hoàn toàn mới ở Liverpool. Ảnh: Internet.
    Những thách thức hoàn toàn mới ở Liverpool. Ảnh: Internet.

    Trên một phương diện nào đó, trong trường hợp Klopp vẫn quá cố gắng áp đặt thứ cá tính của một “metalhead” (người nghe metal) vào đội bóng vùng Merseyside, mọi thứ có thể sẽ nhanh chóng tan vỡ. Dĩ nhiên, chẳng Liverpudlian nào mong muốn kịch bản này xảy đến. Người ta cần một Klopp biết… nhập gia tùy tục.

    3. Heavy metal vốn dĩ là một dòng nhạc cực kỳ đặc thù, được xem là chỉ dành riêng cho những tâm hồn “u tối”. Đồng nghĩa rằng, trong xã hội đương đại, đây là một phần thứ yếu của con người.

    Ở Signal Iduna Park hay một nơi nào đấy trên nước Đức, Klopp có thể là vĩ đại. Thế nhưng, việc người Anh có thực sự thích nghe dòng nhạc heavy metal “điên cuồng” của ông hay không, vẫn còn phải để thời gian trả lời…

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...