MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam về nước, Quan Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở 1 điều
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • Chưa chắc Tiến Linh đến CAHN đã là ý hay

    05:02 Thứ tư 16/08/2023

    BongDa.com.vn Có những lý do để cho rằng Tiến Linh đến CAHN là phù hợp, tuy nhiên cũng phải tính đến không ít yếu tố có thể làm mất đi thuận lợi của chân sút này.

    Những ngày gần đây, tương lai của tiền đạo Nguyễn TIến Linh khi đáo hạn hợp đồng với Becamex Bình Dương đã trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn bóng đá trong nước. Một trong những điểm đến đang được đánh giá là lý tưởng cho chân sút số 1 của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo là CLB CAHN.

    Có những yếu tố dễ nhìn thấy để cho rằng đến CAHN sẽ là lựa chọn phù hợp cho Tiến Linh. Gia nhập “dải ngân hà” của V-League, đua tranh ngôi vương sẽ là bước tiến xứng đáng trong sự nghiệp của Tiến Linh, thay vì ở lại đội bóng đã sa sút và dường như cũng chưa tìm được hướng đi phù hợp cho chặng đường tiếp theo. Ngoài ra, được sát cánh với những đồng đội quen thuộc ở tuyển quốc gia như Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu,... sẽ giúp quá trình hòa nhập với môi trường mới của Tiến Linh trở nên dễ dàng hơn.

    Tuy nhiên, không hẳn mọi thành tố của vụ chuyển nhượng Tiến Linh đến CAHN - nếu xảy ra - đã chiều theo ý của cầu thủ và CLB. Còn rất nhiều biến số tiềm tàng mà cá nhân chàng tiền đạo sinh ra ở Hải Dương cần phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

    Tiến Linh đến CAHN chưa chắc đã là ý hay - Bóng Đá

    Tiến Linh đang được đồn đoán có khả năng chuyển đến CAHN, một lựa chọn đáng cân nhắc nhưng cũng có những điểm trừ tiềm tàng.

    Điều quan trọng nhất với một cầu thủ là phải được thi đấu thường xuyên. Ở CAHN, liệu Tiến Linh có thể được đảm bảo yếu tố này?

    Đội hình CAHN ở mùa giải năm nay có 3 chân sút ngoại thi đấu rất hiệu quả là Gustavo, Jhon Cley và Raphael Success. Phối hợp với nhau, họ đã làm tốt và toàn diện trên tất cả các vai trò: gây nhiễu, khuấy đảo hàng phòng ngự, ghi bàn và kiến tạo.

    Không ai dại gì mà thay đổi công thức chiến thắng, đặc biệt là với các ngoại binh chất lượng vốn không dễ kiếm ở V-League. Liệu ban huấn luyện của CAHN có sẵn sàng đánh liều?

    Nếu Tiến Linh đến với đội bóng ngành công an khi trên hàng công vẫn hiện diện 3 “Tây”, rất khó để cầu thủ này đảm bảo vị trí thi đấu chính thức thường xuyên. Tuyển thủ quốc gia này sẽ phải chấp nhận một vai trò xoay tua như Nguyễn Xuân Nam ở CAHN hiện tại, hoặc chơi trái sở trường như dạt cánh, lùi sâu - điều mà NHM đã thấy Tiến Linh không quá giỏi khi phải chấp nhận chơi bên cạnh một trung phong ngoại lợi hại khác ở Bình Dương là Rimario.

    Kể cả trong trường hợp CAHN “chiều” Tiến Linh hết mực, mạo hiểm bỏ tiền đạo ngoại để anh có suất thi đấu, cầu thủ này cũng sẽ chịu áp lực không nhỏ ở vai trò “đứng mũi chịu sào” đó. Trong giới mộ điệu, những ý kiến về việc thiếu tiền đạo nội đá trung phong đã được nêu ra từ năm này sang năm khác, nhưng thực tế là rất khó để các CLB từ chối những chân sút ngoại có tiềm năng đảm bảo đầu ra cao hơn.

    Tiến Linh đến CAHN chưa chắc đã là ý hay - Bóng Đá

    Tiến Linh bị giảm hiệu suất khi phải đá bên cạnh một ngoại binh chơi "giẫm chân" mình như Rimario.

    Ở V-League năm nay, chúng ta đã thấy trường hợp của Nhâm Mạnh Dũng tịt ngòi liên tục ở giai đoạn 1, dưới áp lực cao độ khi được (hoặc “phải”) đá cao nhất, gánh vác hàng công Viettel trong bối cảnh các tiền đạo ngoại chấn thương. Tiến Linh ở đẳng cấp cao hơn Mạnh Dũng, nhưng chẳng thể chắc chắn anh sẽ làm tốt hơn khi bị đặt vào hoàn cảnh tương tự.

    Về phía CAHN, bổ sung thêm một tuyển thủ quốc gia trên hàng công là một viễn cảnh hấp dẫn, nhưng liệu họ có thể tận dụng được tất cả những gì tốt nhất của anh ta? Quang Hải trong hệ thống hiện tại còn chưa tìm được đất dụng võ phù hợp, một phần cũng là hệ quả của việc thiếu đi một tính toán chiến lược ngay từ đầu.

    Ở CAHN bây giờ, còn có những điểm yếu lớn hơn cần cải thiện sớm, điển hình như hàng thủ chưa đạt kỳ vọng cao nhất. Đó có lẽ mới là nơi mà nguồn lực chuyển nhượng trong tương lai gần của đội bóng này cần hướng đến.

    Tục ngữ tiếng Anh có câu: Cỏ chưa chắc đã xanh hơn ở khoảng sân bên kia. Tiến Linh khao khát một sân khấu lớn hơn, thậm chí không loại trừ khả năng xuất ngoại, đó là một mong muốn hết sức chính đáng và cũng rất đáng trân trọng, đáng khâm phục. Nhưng khao khát cũng cần phải đi kèm với những cân nhắc hết sức lý trí, để mở ra con đường tương lai hanh thông, thuận lợi nhất.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 04:32 16/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...