MỚI NHẤT :
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • World Cup nữ 2023: Tây Ban Nha đã sẵn sàng vô địch

    23:55 Thứ sáu 11/08/2023

    BongDa.com.vn Vượt qua đương kim á quân World Cup, ĐT nữ Hà Lan, đoàn quân của HLV Jorge Vilda cho thấy họ đã sẵn sàng giành lấy vinh quang.

    Giống như ĐT nam Tây Ban Nha, ĐT nữ Tây Ban Nha cũng được gọi bằng biệt danh "La Roja" hoặc "La Furia Roja" dựa trên màu áo truyền thống. Và cũng giống như các đồng nghiệp nam ở Nam Phi 13 năm trước, “Cơn cuồng nộ đỏ” từ Xứ Đấu bò đã sẵn sàng cuốn phăng mọi vật cản, để có lần đầu nâng cao chiếc cúp vàng danh giá nhất thế giới.

    Mới nhất, ĐT nữ Tây Ban Nha thắng đối thủ Hà Lan ở vòng 16 đội theo cách vô cùng vất vả, nhưng đừng quên Hà Lan là đương kim á quân thế giới chứ không phải một đối thủ hạng xoàng. Ở chiến thắng ấy, vẫn còn quá nhiều điều tích cực để rút ra.

    Đoàn quân của HLV Jorge Vilda vẫn thoải mái phô diễn lối chơi kiểm soát thế trận quen thuộc, dồn ép đối thủ về sâu phần sân nhà và phối hợp ngắn - nhỏ đến tận vòng cấm. Lối chơi mang hơi thở “tiki-taka” này đồng thời cũng là cách ĐT nữ Tây Ban Nha phòng thủ, khi hạn chế được tối đa cơ hội chơi bóng của đối phương.

    Thông số của ĐT nữ Tây Ban Nha có “kém” hơn một chút so với vòng bảng, nhưng vẫn là một phong cách vượt trội quen thuộc. Kiểm soát bóng 50% (so với 31% của Hà Lan, 19% trong tranh chấp), sút bóng đến 26 lần với 15 cú dứt điểm trong vòng cấm (Hà Lan có 10 và 7), số đường tấn công từ mọi khu vực trên sân cũng đều nhiều hơn áp đảo. Những cơ hội của ĐT nữ Hà Lan trong trận này chỉ đến từ những tình huống phản công, hoặc đòi hỏi đua sức trong hiệp phụ khi ĐT nữ Tây Ban Nha có phần đuối hơn về thể lực.

    ĐT nữ Tây Ban Nha đã sẵn sàng vô địch World Cup - Bóng Đá

    ĐT nữ Tây Ban Nha giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng trước ĐT nữ Hà Lan, lần đầu lọt vào bán kết World Cup.

    Xét tổng quan, ĐT nữ Tây Ban Nha đã chơi thật giống với ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010. Cũng phong cách kiểm soát bóng, cũng được vận hành chủ yếu bởi các ngôi sao đang khoác áo Barcelona, và cũng có một chút điểm yếu liên quan đến những pha phản công hay đua tranh thể chất.

    13 năm trước, ĐT Tây Ban Nha trên đất Nam Phi sảy chân trước Thụy Sĩ (thua 0-1), thì ĐT nữ Tây Ban Nha cũng nhận thất bại trước Nhật Bản cùng ở vòng bảng. Rất nhiều sự trùng hợp tựa như tín hiệu được vũ trụ gửi về, hàm ý về một mùa giải vinh quang, một lần đầu nâng cúp vàng lịch sử nữa.

    Trở lại với câu chuyện chuyên môn, ĐT nữ Tây Ban Nha còn có một thu hoạch đáng giá khác ở chiến thắng trước Hà Lan vừa qua, đó là màn xuất tướng của tiền đạo trẻ Salma Paralluelo. Chân sút 19 tuổi cho thấy cô có thừa bản lĩnh và cả cái duyên để vào sân trong hiệp phụ và tỏa sáng đúng lúc, mang lại thêm một điểm tựa khi cần kíp. Đấy chính là kiểu người hùng mà mọi nhà vô địch đều cần có để giải quyết bế tắc.

    Tất nhiên, đồng xu nào cũng có 2 mặt, ĐT nữ Tây Ban Nha cũng sẽ cần một chút hiệu chỉnh để nâng cao khả năng chiến thắng trong 2 trận đấu còn lại. Tiền đạo Alba Redondo vào lúc này đang là hiện thân cho sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm của hàng công La Roja.

    ĐT nữ Tây Ban Nha đã sẵn sàng vô địch World Cup - Bóng Đá

    Chỉ cần các chân sút Tây Ban Nha tận dụng cơ hội hiệu quả như Salma Paralluelo, đội bóng này sẽ rất khó bị đánh bại.

    Trận gặp Hà Lan, khi thì chân sút mang áo số 17 đưa bóng đến cột dọc, lúc lại đệm bóng cực tệ ngay trong vòng 5m50 làm mất bàn thắng mười mươi của đội nhà ở phút thứ 38. Trận đấu với Hà Lan là một bài học lớn cho ĐT nữ Tây Ban Nha, cho thấy nếu họ chỉ biết tạo cơ hội rồi lại phung phí chúng, cái giá phải trả có thể sẽ rất đắt.

    Chỉ cần khắc phục được điểm yếu ấy, Jennifer Hermoso và các đồng đội sẽ trở thành một tập thể vô cùng khó bị đánh bại. World Cup nữ 2023 tới lúc này đã vắng bóng những kình địch khả dĩ khắc chế được bộ máy vận hành trơn tru của Tây Ban Nha, bao gồm “hoàng hậu” Mỹ với sức mạnh ngôi sao vượt trội, và Nhật Bản - đội sở hữu lối chơi phòng ngự, phản công với hiệu quả đến khó tin. Những đối thủ còn lại đều nằm trong nhóm mà Tây Ban Nha có thể tiếp tục thi triển lối chơi kiểm soát, áp đặt quen thuộc.

    15h ngày 15 tháng 8, ĐT nữ Tây Ban Nha sẽ quyết chiến với ĐT nữ Thụy Điển ở trận bán kết World Cup đầu tiên trong lịch sử của họ. Đứng trước một đối thủ có lối chơi khá tương đồng với bại tướng Hà Lan, tin rằng Jorge Vilda và các học trò có đủ sự tự tin để giải quyết trận đấu. Khi ấy, sẽ chỉ còn một chướng ngại cuối cùng cản bước, và dù có là ĐT nữ Pháp, nhà vô địch châu Âu, Anh hay đồng chủ nhà Australia, sĩ khí của Tây Ban Nha vẫn sẽ là rất khó ngăn cản.

    (Bạn đọc: Ngọc Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 23:25 11/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...