MỚI NHẤT :
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Lampard nhận kỷ lục siêu tệ hại ở UEFA Super Cup

    18:04 Thứ năm 15/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dường như Frank Lampard không có nhiều may mắn khi tham dự các trận tranh siêu cúp Châu Âu trên bất cứ cương vị nào.

    Rạng sáng nay, khán giả trên toàn thế giới đã được chứng kiến một Chelsea hoàn toàn khác so với những gì xảy ra trên sân Old Trafford trước đó vài ngày. Đội bóng non trẻ của huấn luyện viên 41 tuổi đã chơi sòng phẳng trước Liverpool hùng mạnh, mặc dù họ đã thua trên chấm luân lưu.

    Sau màn thư hùng, Frank Lampard thậm chí tuyên bố các học trò của anh chơi tốt hơn những người đến từ vùng Merseyside. Tuy nhiên, bóng đá là trò chơi khắc nghiệt và không phải cứ hay hơn là sẽ giành chiến thắng. Và dù thế nào đi nữa, Lampard cũng đã lập một kỷ lục rất buồn ở sân chơi này.

    Theo đó, đã có 45 trận đấu UEFA Super Cup được diễn ra trong lịch sử, nhưng chỉ 2 trận phải phân định thắng thua bằng loạt đấu súng cân não. Và Chelsea cũng như Lampard đều là nạn nhân của Bayern Munich vào năm 2013 hay Liverpool rạng sáng nay.

    Lampard nhận kỷ lục siêu tệ hại ở UEFA Super Cup - Bóng Đá

     Lampard và Chelsea đã thua cả hai trận siêu cúp Châu Âu sau những loạt đá luân lưu.

    Cách đây 6 năm, Lampard còn là một cầu thủ trụ cột của Chelsea và anh bất lực nhìn đội nhà thua Bayern Munich, mặc dù trong mùa giải trước đó (2011/12), đội bóng phía tây London thậm chí hạ gục Hùm xám xứ Bavaria ở chung kết Champions League ngay tại Alianz Arena.

    Bây giờ, khi đã trở thành thuyền trưởng trên băng ghế chỉ đạo ở Stamford Bridge, chiến lược gia 41 tuổi vẫn chưa thể xóa "dớp" đen đủi ở UEFA Super Cup. Tuy vậy, đây là danh hiệu không quá quan trọng và anh còn nhiều cơ hội trong mùa giải năm nay cùng Chelsea.

    Xem Klopp khen ngợi Lampard:

    Vũ Quang Toản | 17:15 15/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...