MỚI NHẤT :
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Sau tất cả, Giggs lên tiếng về tin đồn bạo hành bạn gái

    17:43 Thứ ba 03/11/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại Man United, Ryan Giggs đã được tại ngoại sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại Greater Manchester.

     

     Sự nghiệp của Sir Alex Ferguson tại Man United

    Theo nguồn tin từ tờ Goal, huyền thoại Man United, Ryan Giggs đã được tại ngoại sau khi bị cảnh sát bắt giữ tại Greater Manchester. Giggs bị cáo buộc hành hung bạn gái Greville và phải đến đồn cảnh sát Pendleton để phục vụ điều tra.

    Phát biểu trước báo chí, người đại diện cựu danh thủ 46 tuổi phủ nhận các cáo buộc mà báo chí đưa tin. Dù đã tại ngoại, thế nhưng cảnh sát địa phương vẫn tiến hành điều tra Giggs và sẵn sàng triệu tập ông khi cần thiết.

    "Giggs phủ nhận tất cả các cáo buộc về việc hành hung bạn gái như báo chí đồn thổi. Anh ấy sẽ hợp tác với cảnh sát trong mọi trường hợp," người đại diện Giggs lên tiếng.

    Man Utd legend & Wales coach Giggs denies allegations of assault after police arrest - Bóng Đá

    Giggs là HLV trưởng ĐTQG xứ Wales.

    Thời điểm hiện tại, cựu danh thủ 46 tuổi đảm nhận chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG xứ Wales. Giggs nhận lời dẫn dắt đội tuyển xứ Wales vào năm 2018 khi thay thế người tiền nhiệm Chris Coleman. 

    Ở cấp độ CLB, Giggs là huyền thoại sống của Man United dưới triều đại cựu HLV Sir Alex Ferguson giai đoạn 1992 đến 2013. Cựu danh thủ 46 tuổi giành 13 chức vô địch Premier League, 2 Champions League, 4 FA Cup và 3 League Cup xuyên suốt quãng thời gian khoác áo Quỷ đỏ.

    Cựu danh thủ người xứ Wales có thời gian ngắn tiếp quản Man United từ David Moyes vào tháng 4 năm 2014. Sau đó, Giggs được bổ nhiệm làm trợ lý HLV Louis van Gaal. Chia sẻ với báo chí, Giggs thừa nhận bản thân từng khao khát dẫn dắt đội bóng cũ:

    "Tôi dám chắc đã sẵn sàng cho công tác huấn luyện khi Louis van Gaal bị sa thải nhưng công việc không đến với tôi. Thời điểm hiện tại tôi đã chín muồi nhưng cơ hội không còn nữa".

    Anh Nguyễn | 17:13 03/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...