(BongDa.com.vn) – Atletico Madrid đã không sai khi thuê Diego Simeone dẫn dắt CLB. Ngoài việc mang về cho sân Vicente Calderon những danh hiệu, nhà cầm quân người Argentina còn giúp CLB có lợi nhuận đáng kể từ việc bán những ngôi sao như Radamel Falcao, Diego Costa hay Miranda…
Không phải ngẫu nhiên Atletico muốn giữ HLV Diego Simeone lâu nhất có thể. Nhà cầm quân này rất có tài khi biến đội bóng thành một thế lực ở La Liga. Mùa 2013-14, Atletico qua mặt Real Madrid và Barcelona để giành chức vô địch La Liga. Họ cũng suýt chạm tay vào chiếc cúp vô địch Champions League nếu không có pha đánh đầu may mắn làm tung lưới Thibaut Courtois của Sergio Ramos ở phút 90+4.
Quan trọng, tình hình tài chính của Atletico Madrid trở nên sáng sủa hẳn trong những năm gần đây. Họ trở thành thỏi nam châm thu hút rất nhiều CLB, theo đó đội chủ sân Vicente Calderon mang về những khoản tiền rất lớn qua chính sách bán cầu thủ đầy khôn ngoan. Một chi tiết thú vị là Atletico dù bán nhiều tài năng trong đội hình cho các CLB khác nhưng sức mạnh của họ vẫn không suy giảm.
Theo báo AS, Atletico dưới trướng Simeone đã thu về 283.85 triệu euro nhờ bán và cho mượn các cầu thủ. Để có được nguồn thu hấp dẫn như vậy, đó một phần nhờ triết lý được nhà cầm quân người Argentina áp dụng từ năm 2012. Theo đó, ông thu nạp một số cầu thủ có giá chuyển nhượng thấp hay tự do rồi huấn luyện họ thành ngôi sao và đem bán khi thời điểm chín mùi.
Không những vậy, những cái tên được Simeone chiêu mộ với mác “bom xịt” trong quá khứ cũng thi đấu thăng hoa bất thường khi sang Atletico. Chính điều này giúp một nửa thành Madrid vẫn sống khoẻ mà đội hình vẫn có được sự cân bằng. Còn nhớ năm 2012, Simeone mở màn cho thời kỳ bội thu chuyển nhượng của Atletico khi bán José Antonio Reyes cho Sevilla với giá 3.5 triệu euro.
Với một cầu thủ đã ở tuổi 29 và cống hiến những gì tinh tuý nhất cho Arsenal cũng như Atletico từ nhiều năm trước thì đó vẫn được xem là con số rất hời. Sau đó, họ bán Álvaro Domínguez, một sản phẩm từ lò đào tạo trẻ của CLB, cho Borussia M’gladbach với giá 8 triệu euro. Kế tiếp, Atletico lời 3 triệu euro khi nhượng lại Salvio cho Benfica với giá 11 triệu euro. Sự khởi sắc tiếp nối trong mùa kế đó.
Radamel Falcao sau những mùa giải “làm mưa làm gió” ở châu Âu được Atletico bán cho Monaco với giá 60 triệu euro. Chân sút người Colombia từng khiến đội chủ sân Calderon phải bỏ ra tới 50 triệu euro để có anh từ Porto, nhưng đó là khoản đầu tư xứng đáng vì “mãnh hổ” đã mang về cho Atletico danh hiệu cúp Nhà vua, Europa League và Siêu cúp châu Âu.
Không chỉ vậy, Martin Demichelis sau khi sang Atletico theo dạng chuyển nhượng tự do đã được bán cho Manchester City với giá 5 triệu euro. Đáng nói, hậu vệ người Argentina không chơi một trận nào trong màu áo đội bóng mới. Sang mùa 2014-15, Atletico lời to trong vụ bán Diego Costa cho Chelsea với giá 38 triệu euro. Ban đầu, họ chỉ mất 1.5 triệu euro để mua cầu thủ này.
Ngoài ra, đội bóng của Simeone còn lời 8 triệu euro khi bán Filipe Luis cho Chelsea giá 20 triệu euro. Thậm chí, thủ môn Adrian, không nằm trong kế hoạch đội bóng, vẫn mang về cho CLB 11 triệu euro trong phi vụ mà sân Calderon có 60% quyền sở hữu lúc được bán cho Porto. Chưa hết, Joshua Guilavogui cũng giúp Atletico có 5.5 triệu euro theo bản hợp đồng sang Wolfsburg có thời hạn cho mượn 2 năm.
Hè 2015, Atletico có thêm 34 triệu triệu nhờ bán Arda Turan cho Barcelona. Số tiền này có thể tăng lên thành 41 triệu euro nếu ngôi sao người Thổ Nhĩ Kỳ đá tốt. Ban đầu, Atletico mất 13 triệu euro để mua Arda Turan. Ngoài ra, họ còn bổ sung vào ngân sách 10 triệu euro nhờ bán Mario Suarez, sản phẩm của lò đào tạo trẻ cho Fiorentina.
Chưa hết, Atletico cũng thu về 15 triệu sau khi bán Miranda cho Inter Milan. Từ những thống kê nói trên, rõ ràng Atletico đang được vận hành bởi những bộ óc không chỉ giỏi về chuyên môn mà còn có tầm nhìn rất sâu sắc. Khi Diego Costa đá cho Atletico, Barcelona từng ngỏ ý muốn mua chân sút này với giá rất bèo. Song, đội bóng thành Madrid đã cự tuyệt. Họ chấp nhận kiên nhẫn với mũi nhọn này và sau cùng lời to khi bán cho Chelsea.