MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • Kiatisuk: 'Hòa Bình Định là đúng mong đợi'

    22:53 Thứ bảy 02/07/2022

    Thi đấu hơn người trong hơn 50 phút, nhưng HAGL chỉ kịp ghi một bàn vào lưới Bình Định để mang về trận hòa trên sân khách cho đội bóng của bầu Đức.

    "Một điểm là như mong đợi của chúng tôi. CLB Bình Định rất mạnh, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Họ có HLV giỏi như ông Nguyễn Đức Thắng. Hai đội cũng từng đấu giao hữu nhiều với nhau nên khá hiểu rõ lẫn nhau. May mắn là đội bạn bị thẻ đỏ nên chúng tôi chơi hơn người", HLV Kiatisuk nói sau trận hòa 1-1 ở vòng 5 V-League 2022.

    "Kết quả hòa là công bằng với hai đội. HAGL muốn có ba điểm nhưng không dễ dàng khi đội bạn phòng ngự rất tốt. HAGL mất hai thủ môn, còn ngoại binh Brandao thì gặp vấn đề sức khỏe nên chúng tôi không có đủ ngoại binh. Tôi hài lòng khi đội có điểm và nỗ lực thi đấu", nhà cầm quân người Thái Lan cho hay.

     - Bóng Đá

    Bình Định (áo nâu) đánh mất lợi thế sân nhà vì sai lầm ở hàng thủ.

    CLB Bình Định là đội dẫn bàn trước ở phút 19 do công của tiền vệ Phạm Văn Thành. Tuy nhiên, sai lầm của trung vệ Dương Thanh Hào khiến thủ môn Vũ Tuyên Quang lãnh thẻ đỏ ở phút 40.

    Việc này khiến HAGL cân bằng được thế trận trong 50 phút còn lại. Dẫu vậy, phải đến phút 86, Washington Brandao mới kịp gỡ hòa cho đội khách khi tung cú volley đẹp mắt.

    Ngoại binh người Brazil xin vào thi đấu ở hiệp 2 để giúp HAGL. Trước đó, anh gặp vấn đề sức khỏe. Kiatisuk cho biết cầu thủ này không đạt 100% phong độ.

    Tới nay, HAGL vẫn chưa có chiến thắng nào tại V-League. HLV Kiatisuk thừa nhận đội nhà đang không có đủ lực lượng. Hiện tại, họ chỉ có thể thi đấu với hai ngoại binh thay vì bốn do thị trường chuyển nhượng giai đoạn 2 chưa mở cửa. Vì vậy, để đảm bảo nhân sự, HLV người Thái sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong nửa cuối hiệp 2.

    HLV Kiatisuk cho rằng: "Tôi vẫn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ để CLB hướng tới tương lai. Tiêu chí của bầu Đức là đào tạo cầu thủ nên khi có dịp phải rèn dũa để họ trưởng thành từng bước một. Đó là lý do chúng tôi tung cầu thủ trẻ vào sân trong hiệp 2".

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Đức Thắng tỏ ra tiếc nuối vì tai nạn của học trò trong trận đấu này. "Tình huống không phức tạp nhưng cầu thủ lại mắc sai lầm khiến đội thiệt quân. Thanh Hào mắc lỗi, cầu thủ phòng ngự thì hay mắc sai sót. HAGL tận dụng và đã ép chúng tôi nên điều gì đến cũng phải đến", ông nói.

    "Tôi nghĩ trong pha bóng đó bóng dựng đứng cộng với ánh đèn nên cầu thủ sai lầm. Đó là tai nạn trong bóng đá, tôi không trách cứ. Đội nào tận dụng được cơ hội thì có kết quả tốt. Chúng tôi đã không xử lý tốt các cơ hội phản công. Có lẽ chúng tôi chưa gặp may mắn chứ tôi cũng không có áp lực gì cả", HLV Đức Thắng nói.

    Với kết quả này, CLB Bình Định có 7 điểm sau 4 trận, còn HAGL có 4 điểm sau năm trận. Ở lượt đấu tới, HAGL sẽ tiếp CLB Đà Nẵng, còn đội chủ sân Quy Nhơn vào TP.HCM gặp CLB Sài Gòn.

    Quang Thịnh - Zing.vn | 22:33 02/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...