MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Không đăng ký ở Cúp Quốc gia, HLV HAGL tiết lộ khả năng ra sân của Xuân Trường tại V-League

    20:13 Thứ tư 03/07/2019 | 12

    BongDa.com.vn HLV Lee Tae Hoon đã tiết lộ về khả năng ra sân của Xuân Trường tại vòng 14 V-League 2019.

    Sau khi trở về từ Buriram, tiền vệ Lương Xuân Trường đã không thể ra sân khi HAGL có chuyến làm khách trước Quảng Nam tại trận tứ kết Cúp Quốc gia 2019.

    Không đăng ký ở Cúp Quốc gia, Xuân Trường chưa chắc đá chính tại vòng 14 V-League - Bóng Đá

     Xuân Trường chưa chắc đá chính tại vòng 14 V-League. Ảnh: Viết Định.

    Nguyên nhân xuất phát từ việc HAGL không kịp đăng ký cho Xuân Trường thi đấu. Vì thế, tiền vệ người Tuyên Quang buộc phải làm khán giả bất đắc dĩ.

    Dù vậy, HAGL vẫn có trận đấu tốt trước đội chủ nhà Quảng Nam. Thế trận giằng co được hai đội duy trì cho đến 90 phút và tấm vé vào bán kết chỉ được quyết định trên chấm luân lưu đầy may rủi.

    Trên chấm luân lưu, Quảng Nam đã thể hiện được bản lĩnh của mình bằng việc đánh bại HAGL với tỉ số 5-4, qua đó giúp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt xuất sắc giành vé vào bán kết.

    Dù vậy, HLV Lee Tae Hoon tỏ ra hài lòng về các học trò: "Thật sự trong trận đấu với Quảng Nam, các cầu thủ đã thi đấu hết mình, tuy nhiên chưa đạt được kết quả mong muốn.

    Thời điểm hiện tại, tôi đang trong quá trình xây dựng đội bóng, thay đổi theo hướng mới. Chúng tôi cố gắng hoàn thiện lối chơi trong hệ thống phòng ngự, cũng như tạo ra sự cân bằng  giữa các tuyến trong thi đấu."

    Bên cạnh đó, ông cũng tiết lộ về khả năng ra sân của Xuân Trường trong trận gặp Quảng Nam tại V-League vào cuối tuần: "Ở trận này, Xuân Trường chưa đăng ký ở Cúp Quốc gia nên không thể ra sân. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn Xuân Trường sẽ đá chính ở trận trận đấu sắp tới, tôi phải theo dõi thêm trong quá trình tập luyện và thể trạng của cậu ấy.

    Không đăng ký ở Cúp Quốc gia, Xuân Trường chưa chắc đá chính tại vòng 14 V-League - Bóng Đá

     Niềm vui của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt khi giành vé vào bán kết. Ảnh: Viết Định.

    Ở bên kia chiến tuyến, HLV Vũ Hồng Việt nói: "Tôi đánh giá hiệp đầu các cầu thủ chơi không tốt, vì bóng hỏng nhiều. Tuy nhiên hiệp 2 các cầu thủ đã chơi tốt hơn và tạo ra nhiều pha uy hiếp về khung thành đối phương.

    Trận này, tôi phải tính toán làm sao để có lực lượng tốt nhất nên tôi sử dụng những cầu thủ trẻ có tinh thần thi đấu cao để đá với HAGL. Hơn nữa, chúng tôi sẽ gặp HAGL ở V-League nên cũng cần giữ sức cho các trụ cột.

    Dù sao, việc đánh bại HAGL để lọt vào bán kết cũng khiến tôi rất vui. Tôi cảm thấy mình là một người may mắn."

    Niềm vui của Quảng Nam có lẽ sẽ không được duy trì quá lâu, bởi sau đó vài ngày, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt sẽ trở lại đấu trường V-League và có chuyến làm khách được dự báo khó khăn tại Pleiku.

    Viết Định | 19:50 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...