MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • "Khó trách phản ứng tiêu cực của NHM khi Công Phượng vào sân 2 phút"

    11:00 Chủ nhật 10/03/2019

    BongDa.com.vn Đó là những nhận xét của cựu tiền vệ Nguyễn Quốc Vượng về mặt tình cảm khi Công Phượng chỉ được tung vào sân khoảng 2 phút.

    Chiều 09/03, Incheon United đã có chiến thắng 2-1 trước CLB Gyeongnam tại vòng đấu thứ 2 K-League.N hững cầu thủ ghi bàn cho Incheon là Nam Joon-jae và Stephan Mugosa. Kết quả này đã giúp đoàn quân của HLV Jorn Andersen vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH với 4 điểm sau 2 lượt trận.

     Công Phượng đã được "hít thở" K-League.

    Điểm nhấn đáng chú ý trong trận đấu này chính là việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng được tung vào sân ở phút bù giờ thứ 6 của trận đấu. Cầu thủ người Việt Nam chỉ hiện diện trên sân đúng 1 phút trước khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận đấu. Điều này khiến người hâm mộ Việt Nam tỏ ra phản ứng rất gay gắt.

    Trao đổi với Soha, cựu tuyển thủ Quốc Vượng đã cho rằng việc người hâm mộ phản ứng như vậy là điều dễ hiểu trên phương diện tình cảm: "Tôi nhìn theo 2 góc độ. Thứ nhất, trước đây chúng ta cũng có cầu thủ xuất ngoại, nhưng phải đến lứa Công Phượng người ta mới kì vọng đến vậy. Cá nhân tôi cũng nghĩ Công Phượng, Xuân Trường đủ khả năng đá các giải châu Á.

    Các bạn ấy được cọ xát, rèn luyện từ nhỏ, thích ứng chiến thuật rất tốt. Tôi vẫn theo dõi các bạn ấy và nghĩ có khả năng. NHM bức xúc cũng có lý do, là người Việt Nam, cá nhân tôi cũng thấy... sao sao.

    Nhưng ở góc độ chuyên môn, khi Công Phượng sang đó, đại diện cho Việt Nam để ra nước ngoài... đó là chúng ta kì vọng thôi, còn không rõ bên Hàn Quốc họ đánh giá Công Phượng thế nào. HLV họ cũng không phải đưa vào để thỏa mãn NHM Việt Nam.

    Nhưng nhìn chung thì tôi thông cảm với cảm xúc của NHM, vì cá nhân tôi cũng kỳ vọng vào Công Phượng. Về mặt tình cảm, khó trách NHM Việt Nam phản ứng có phần tiêu cực".

    Bên cạnh đó, Quốc Vượng cũng bày tỏ niềm tin rằng Công Phượng hoàn toàn có đủ sức để chơi bóng tại Hàn Quốc: "Một, hai trận chưa nói lên gì. Công Phượng đã được cọ xát đỉnh cao rồi. Cậu ấy cũng là người không dễ nản chí. Ngày xưa cũng có lúc lên tuyển, Công Phượng sa sút rồi NHM cũng thế này thế kia. Nhưng Công Phượng cũng đã lấy lại được phong độ rất nhanh.

    Tôi nghĩ Công Phượng sẽ không sao cả, có cơ hội rồi Phượng sẽ chứng minh thôi. Phượng giờ đóng vai cầu thủ xuất sắc, thi đấu thể hiện cho quốc gia ở nước ngoài, NHM kỳ vọng lắm. Cá nhân tôi tin Công Phượng đủ khả năng chơi tại K-League".

     Rất nhiều phản ứng tiêu cực của người hâm mộ Việt Nam khi Công Phượng vào sân chỉ 2 phút.

    Ở lượt trận thứ ba, Incheon United sẽ có chuyến làm khách đến SVĐ Sangju Civic của Sangju vào ngày 16/03 tới. Có thể BTC K-League sẽ khắc phục sự cố trên để áp ứng nhu cầu lớn của người hâm mộ Việt Nam.

    Tịnh Đế | 10:40 10/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...