MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Khiến Juventus bị loại, Max Allegri vẫn tuyên bố không từ chức

    18:57 Thứ tư 17/04/2019

    BongDa.com.vn Massimiliano Allegri xác nhận sẽ ở lại Juventus bất chấp việc bị loại khỏi tứ kết Champions League sau trận thua ngược Ajax ngay trên sân nhà.

    Cristiano Ronaldo đã đưa Juve vượt lên dẫn trước, nhưng Donny van de Beek đã gỡ hòa trước khi khép lại hiệp một và sau đó Matthijs de Ligt có bàn thắng quyết định giúp CLB Hà Lan giành vé đi tiếp.

    "Chúng tôi đã làm rất tốt trong hiệp một. Bóng đá là thế, khi bạn nhận một bàn thua bất ngờ, nỗi sợ hãi đã xuất hiện và chúng tiếp tục đeo bám chúng tôi trong cả hiệp hai."

    "Ajax hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này để giành quyền vào bán kết," huấn luyện viên 51 tuổi nói với Sky Sports.

    Khiến Juventus bị loại, Massimiliano Allegri vẫn tuyên bố không từ chức - Bóng Đá

     Ajax tiếp tục gây bất ngờ sau khi đã loại nhà vua Real Madrid và giờ là Juventus. 

    Mario Mandzukic, Giorgio Chiellini, Douglas Costa, Mattia Perin và Martin Caceres bị chấn thương, trong khi Paulo Dybala đi khập khiễng trong hiệp một và bị thay ra.

    "Khi bạn lọt vào tứ kết, bạn nên có càng nhiều lựa chọn càng tốt, bởi trận đấu sẽ được quyết định bởi những phương án dự phòng từ ghế dự bị. Không may mắn cho chúng tôi khi bước vào giai đoạn này đã mất nhiều cầu thủ vì chấn thương."

    "Chúng tôi đã làm tốt trong hiệp một, tuy nhiên thi đấu kém hơn sau giờ nghỉ. Trận lượt đi cân bằng hơn trận đấu này."

    "Đừng quên, Ajax đã lọt vào trận chung kết Europa League vài năm trước. Vấn đề của chúng tôi là không có đủ sự kiên nhẫn, đồng thời thiếu nhiều phương án dự phòng từ ghế dự bị."

    Bước ngoặt quan trọng là tình huống Donny van de Beek phá bẫy việt vị để ghi bàn sau cú sút bị đổi hướng của Hakim Ziyech.

    "Các cầu thủ phòng ngự đã không có sự chủ động. Nếu Bernardeschi di chuyển nhanh lên phía trên, anh ấy vẫn sẽ kịp thời thực hiện pha bẫy việt vị đó."

    Allegri được hỏi rằng Ronaldo đã phải gồng gánh cả một tập thể trên vai. HLV người Ý đã phản bác: "Không, hoàn toàn không. Ronaldo đã cống hiến cho chúng tôi rất nhiều trong suốt mùa giải này, nhưng khi bạn vào đến tứ kết, bạn cần mọi cầu thủ chứ không phải một cá nhân."

    "Tôi luôn luôn nói rằng để giành được Champions League, bạn cần phải đạt điểm rơi phong độ tốt và thể lực tốt."

    "Tối nay chúng tôi đã thiếu bốn hoặc năm cầu thủ. Chúng tôi đã mất đi sự đoàn kết và thi đấu có tổ chức, điều này mang lại lợi thế cho Ajax."

    Bàn thắng quyết định của trận đấu là một pha đánh đầu tương đối tự do của De Ligt từ một quả phạt góc. Các hậu vệ Juventus đã không thể theo kèm được trung vệ này và để anh thoải mái ghi bàn. 

    "Trong số 3 bàn của Ajax ghi được vào lưới Juventus, đã có đến hai bàn rưỡi do chính hậu vệ của tôi mắc lỗi, tặng đội bạn cơ hội ghi bàn."

    Khiến Juventus bị loại, Massimiliano Allegri vẫn tuyên bố không từ chức - Bóng Đá

     Max Allegri khẳng định không từ chức sau thất bại.

    Allegri đã được hỏi về tương lai của mình và xác nhận rằng quyết định đã được đưa ra.

    "Tôi đã gặp chủ tịch Andrea Agnelli vài ngày trước và nói với ông rằng tôi sẽ ở lại Juventus. Chúng tôi sẽ ngồi xuống và bàn bạc về tương lai sau khi kết thúc mùa giải."

    Lê Dũng | 17:00 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...