MỚI NHẤT :
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • Khích lệ tinh thần trước trận gặp ĐT Việt Nam, Thái Lan làm chuyện "xưa nay hiếm"

    09:15 Chủ nhật 10/11/2019 | 3

    BongDa.com.vn Nhằm khích lệ tinh thần các tuyển thủ trước trận đấu gặp ĐT Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã đưa ra 1 động thái đặc biệt.

    ĐT Thái Lan đang hướng tới 2 trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với Malaysia và Việt Nam diễn ra vào trung tuần tháng 11 tới đây. Hiện tại, Voi chiến được HLV Akira Nishino tập trung rèn luyện thể lực để sẵn sàng cho 2 chuyến làm khách hứa hẹn cam go sắp tới.

    Khích lệ tinh thần trước trận gặp ĐT Việt Nam, Thái Lan làm chuyện

     ĐT Thái Lan có liều doping tinh thần trước trận đấu với ĐT Việt Nam.

    Hướng đến trận đấu với Malaysia - trận đấu mang tính chất bản lề cho cuộc đối đầu nảy lửa với đại kình địch ĐT Việt Nam sau đó - các cầu thủ Thái Lan có phần cẩn trọng vì kết quả không mấy khả quan trong những năm qua tại Bukit Jalil, Tristan Đỗ cho hay: "Những trận đấu trên sân khách luôn là rất nhiều khó khăn. Ở trận đấu trên sân của ĐT Malaysia, ĐT Thái Lan đã không có kết quả như ý muốn. Thi đấu dưới sức ép của 70.000 - 80.000 khán giả ở Bukit Jalil luôn rất căng thẳng."

    Hiểu được trạng thái tâm lý của các tuyển thủ, FAT đã đưa ra 1 động thái khích lệ rất thiết thực bằng cách treo thưởng. Theo đó, nếu đoàn quân HLV Akira Nishino quật ngã được Hổ Malay ngay trên sân khách, họ sẽ được thưởng 263.000 USD (tương đương 6 tỷ đồng). Đây sẽ là một động lực rất lớn để Voi chiến dồn sức cho trận đấu với Malaysia, qua đó tạo tâm lý tự tin trước ngày sang Hà Nội.

    Chính thủ quân Teerasil Dangda cũng khẳng định: "Chúng tôi phải nghĩ tới ĐT Malaysia trước tiên. Đối đầu với họ không phải chuyện đơn giản. Những lần Thái Lan tới Malaysia làm khách, chúng tôi gần như không thể tấn công. Do đó chúng tôi phải tập trung, làm việc chăm chỉ để mang kết quả tốt về nhà."

    Đăng Huy | 09:12 10/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...