MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Jurgen Klopp ra đi, người cũ từ chối trở lại Liverpool

    05:06 Thứ tư 31/01/2024 | 1

    BongDa.com.vn Theo The Athletic, cựu giám đốc thể thao của Liverpool, Michael Edwards đã từ chối lời mời quay trở lại sân Anfield để tham gia vào quá trình tái thiết đội bóng.

    Quyết định chia tay Liverpool vào cuối mùa giải năm nay của Jurgen Klopp nhận được nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông cũng như các cổ động viên, nhưng nó còn tồi tệ hơn khi một loạt thành viên trong ban lãnh đạo “The Kop” nối gót chiến lược gia người Đức rời câu lạc bộ.

    Jurgen Klopp ra đi, người cũ từ chối trở lại Liverpool - Bóng Đá

     Michael Edwards từ chối quay trở lại Liverpool.

    Mới đây, giám đốc thể thao Jorg Schmadtke đã rời bỏ chức vụ của mình tại sân Anfield. Điều đó khiến ban lãnh đạo Liverpool rơi vào tình thế khó khăn. Mike Gordon, chủ tịch Fenway Sports Group (FSG) đã gọi điện cho Michael Edwards và ngỏ ý mời ông trở lại góp phần tái thiết đội bóng.

    Tuy nhiên, theo nguồn tin từ The Athletic, Michael Edwards đã từ chối quay trở lại sân Anfield, dù từng có 11 năm cống hiến cho câu lạc bộ thành phố cảng trước khi rời đi vào tháng 5/2022. 

    Jurgen Klopp ra đi, người cũ từ chối trở lại Liverpool - Bóng Đá

     Michael Edwards từng có thời gian làm việc cùng Jurgen Klopp.

    Trong thời gian làm việc tại Liverpool, ông từng giúp đội bóng mang về nhiều cái tên chất lượng. Nhà FSG sẽ phải nhanh chóng tìm ra cái tên thích hợp để thay thế Jurgen Klopp cũng như các cộng sự của ông nếu không muốn nửa đỏ vùng Merseyside rơi vào khủng hoảng.

    Huy Trưởng | 04:36 31/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...