MỚI NHẤT :
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Iker Casillas: "Messi là thiên tài. Ronaldo là sản phẩm của sự khổ luyện"

    10:51 Chủ nhật 11/10/2020

    BongDa.com.vn Thủ thành người Tây Ban Nha đánh giá sự nghiệp của người đồng đội cũ ấn tượng hơn so với số 10 của Barca.

    Cristiano Ronaldo có 9 năm khoác áo Real Madrid, từ 2009-2018. Trong đó có 6 năm anh chơi bên cạnh Iker Casillas trước khi thủ thành này gia nhập FC Porto vào năm 2015. Tại Bernabeu, CR7 đã vươn tầm trở thành tay săn bàn hàng đầu mọi thời đại của Los Blancos, khi ghi đến 450 bàn sau 438 trận ra sân, vượt qua những huyền thoại khác như Raul hay Alfredo di Stefano.

    Siêu sao người Bồ Đào Nha đã giành tổng cộng 17 danh hiệu lớn nhỏ ở cấp độ CLB, đáng chú ý là 5 chức vô địch Champions League, mà 4 trong số đó giành được cùng Real Madrid. Có thể nói Ronaldo là huyền thoại đương đại của bóng đá thế giới.

    Iker Casillas: Cristiano Ronaldo's career is more impressive than Lionel Messi's - Bóng Đá

     Messi và Ronaldo, ai là người xuất sắc hơn?

    CR7 và Lionel Messi đã tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất trong lịch sử. Hiện ai là người xuất sắc hơn vẫn đang là đề tài gây tranh cãi. Mới đây, Iker Casillas đã đưa ra quan điểm của mình: “Cristiano luôn khao khát trở thành người giỏi nhất kể từ khi cậu ấy là một cậy bé, và tôi tin rằng cậu ấy đã đạt được điều đó.

    Nếu phải so sánh anh ấy với Messi, những gì Cristiano làm được ấn tượng hơn, bởi chúng ta đều biết tài năng thiên bẩm của Messi, nhưng Cristiano luôn quyết tâm và khổ luyện để trở thành người giỏi nhất.

    Tôi cảm thấy may mắn khi có thể thưởng thức họ chơi bóng. Đối với những người không biết Cristiano, anh ất có thể tỏ ra tự mãn và kiêu ngạo, nhưng hoàn toàn ngược lại.”

    Cristiano Ronaldo gieo rắc nỗi khiếp sợ tại Serie A

     
    Endo | 10:21 11/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...