MỚI NHẤT :
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Huyền thoại MU chọc tức Ronaldo với lá phiếu bình chọn

    13:18 Thứ hai 30/05/2022

    Gary Neville chọc tức đồng đội cũ Ronaldo trong lá phiếu bình chọn Cầu thủ hay nhất MU mùa giải 2021/22.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, MU phải hủy lễ trao giải Cầu thủ hay nhất mùa vốn được tổ chức thường niên hàng năm, do các cầu thủ cảm thấy xấu hổ, không còn mặt mũi để tham dự.

    Huyền thoại MU chọc tức Ronaldo với lá phiếu bình chọn - Bóng Đá

     Theo Gary Neville, De Gea là cầu thủ hay nhất trong mùa giải tồi tệ của MU.

    MU trải qua chiến dịch Premier League kém nhất trong lịch sử của mình khi chỉ có được 58 điểm, xếp thứ 6 chung cuộc, ghi được 57 bàn và cũng để thủng lưới… 57 bàn.

    Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất đội – 24 bàn mọi đấu trường, trong đó có 18 bàn tại Ngoại hạng Anh.

    Tuy nhiên, cựu danh thủ Gary Neville đã bỏ lá phiếu Cầu thủ hay nhất mùa của MU cho De Gea, xếp Ronaldo ở vị trí thứ 2.

    De Gea đã thể hiện phong độ ấn tượng xuyên suốt mùa giải, không ít lần cứu thua ngoạn mục cho MU, bất chấp cả đội sa sút.

    Huyền thoại MU chọc tức Ronaldo với lá phiếu bình chọn - Bóng Đá

     Ronaldo chỉ xếp thứ nhì...

    “De Gea đã giành được nó (Cầu thủ hay nhất mùa của MU) bao nhiêu lần kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu? Thành thật mà nói, tôi bỏ phiếu cho De Gea.

    Hai người duy nhất còn lại tôi nghĩ đến là Fred và Ronaldo. MU sẽ gặp khó khăn khi không có những bàn thắng của Ronaldo nhưng tôi nghĩ, nếu không có De Gea, Quỷ đỏ sẽ chết.

    Thế nên, với tôi thứ tự Cầu thủ được yêu thích nhất MU mùa này là De Gea, Ronaldo rồi tới Fred…”.

    L.H | 11:30 30/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...