MỚI NHẤT :
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Huyền thoại Liverpool chê Ronaldo không xuất sắc như trước

    20:37 Thứ hai 21/05/2018

    Nói về Cristiano Ronaldo, huyền thoại Graeme Souness đánh giá siêu sao người Bồ Đào Nha đang trên đà xuống dốc, không còn giữ được sự xuất sắc như cách đây 1 năm.

    "Ronaldo giờ chỉ biết kêu ca mình bị hậu vệ đối phương phạm lỗi suốt trận. Cậu ấy vẫn có thể tạo ra những điều lớn lao, nhưng không còn hay như 12 tháng trước. Điều tương tự xảy ra với Real Madrid", Souness nhận định trước trận chung kết Champions League giữa Real và Liverpool ngày 27/5 tới.

    Cũng theo huyền thoại Liverpool, đội bóng thành phố Cảng không việc gì phải sợ hãi khi đối đầu với Ronaldo. "Liverpool hoàn toàn có thể ngăn chặn số 7 người Bồ Đào Nha", cựu danh thủ "The Kop" nói. 

     - Bóng Đá

     Huyền thoại Liverpool chê Ronaldo giờ chỉ biết kêu ca trên sân bóng.

    Không ai cấm Graeme Souness có quyền đặt niềm tin mãnh liệt vào đại diện Premier League, nhưng trang Daily Mail cho rằng huyền thoại 65 tuổi có phần tự tin thái quá.

    Dù cho Souness vịn vào bất kỳ cơ sở nào để chê bai Ronaldo, một điều chắc chắn Liverpool sẽ chạm trán với CR7 đang có phong độ hay nhất.

    Ronaldo đã có 15 bàn tại Champions League mùa này, bỏ xa hai chân sút ghi bàn hàng đầu của Liverpool là Mohamed Salah và Roberto Firmino khoảng cách 5 bàn. Trong bối cảnh như vậy, cựu sao MU nhiều khả năng khép lại Champions League với danh hiệu vua phá lưới năm thứ 7 trong sự nghiệp.

    Nhìn lại lịch sử, Ronaldo đã ghi 4 bàn ở các trận chung kết Champions League. Anh chỉ cần thêm 1 pha lập công nữa trên đất Kiev vào cuối tuần này sẽ san bằng kỷ lục của huyền thoại Real Madrid Alfredo Di Stefano (5 bàn). Điều này chắc chắn tiếp thêm động lực cho cây săn bàn đã bước sang tuổi 33.

     - Bóng Đá

     Mùa này, Ronaldo đã ghi 15 bàn tại cúp châu Âu.

    Trước thềm chung kết Champions League, Ronaldo có bước chạy đà thuận lợi khi ghi bàn ở 2 trận đấu liên tiếp, trong đó có pha lập công vào lưới Barca. Không cần phải hoài nghi, thế giới đang được thấy CR7 hay nhất, người đang làm đảo lộn và vượt qua những quy luật vật lý.

    Còn Graeme Souness, ông có lẽ tin Ronaldo sa sút vì trải qua giải quốc nội không thành công. Sau 27 trận đấu tại La Liga, số 7 ghi được 26 bàn. Ngay cả khi sa sút ở giải trong nước, Ronaldo vẫn là cầu thủ rất nguy hiểm ở đấu trường Champions League khi đã có tổng cộng 121 bàn thắng.

    Nguyên Trí | 19:40 21/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...