MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Huấn luyện viên Hàn Quốc có thể dẫn dắt tuyển Trung Quốc

    08:51 Thứ sáu 04/02/2022 | 1

    Ông Kim Jong-boo đang là ứng viên thay Li Xiaopeng sau khi tuyển Trung Quốc thất bại 1-3 trước Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.

    Sohu dẫn lại nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc về khả năng ông Kim Jong-boo được liên hệ lên làm tân huấn luyện viên (HLV) trưởng tuyển Trung Quốc. Nhà cầm quân sinh năm 1965 đang dẫn dắt CLB Hebei ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc.

    Trang Osen của Hàn Quốc khẳng định Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đang thảo luận về quyết định bổ nhiệm ông Kim.

    Huấn luyện viên Hàn Quốc có thể dẫn dắt tuyển Trung Quốc - Bóng Đá

    Báo chí Hàn Quốc có nguồn tin cho rằng CFA cân nhắc bổ nhiệm ông Kim Jong-boo. 

    "Ông Kim là ứng viên tiềm năng cho ghế HLV tuyển Trung Quốc. Sau khi Li Tie từ chức, ông Kim vào tầm ngắm của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc. Khả năng ông Kim được mời là rất cao", báo chí Trung Quốc đưa tin.

    HLV Li Xiaopeng, người đang dẫn dắt tuyển Trung Quốc, được xem là phương án tạm thời. Ông trải qua 2 trận đều thua trước tuyển Nhật Bản (0-2) và Việt Nam (1-3) ở vòng loại World Cup 2022. Nhiều người tin ông Li sẽ sớm bị sa thải.

    Chia sẻ với Zing, HLV Philippe Troussier cũng cho rằng ông Li khó lòng tại vị sau khi thua tuyển Việt Nam 1-3.

    Trong khi đó, HLV Kim là cựu tuyển thủ Hàn Quốc. Ông nhận lời dẫn dắt Hebei FC từ đầu năm 2021. Trước đó, ông chủ yếu làm việc ở Hàn Quốc cho các CLB như Gyeongnam hay Hwaseong FC.

    Nhiều HLV đã bị sa thải ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ông Zeljko Petrovic của tuyển Iraq và Valeriu Tita của đội Syria mất việc sau thành tích không như mong đợi ở bảng A. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc ở bảng B là đội duy nhất thay thuyền trưởng.

    Tuyển Trung Quốc đã trở về nước vào ngày 3/2. Họ sẽ ở khách sạn 5 sao tại Thượng Hải và vẫn duy trì tập luyện trong thời gian cách ly 14 ngày.

    Lê Minh | 07:43 04/02/2022
    Chia sẻ

    Loading...