MỚI NHẤT :
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Hồng Quân và Xuân Tú nói lời ruột gan sau khi cập bến CLB Hải Phòng

    18:10 Chủ nhật 02/08/2020 | 4

    BongDa.com.vn Mạc Hồng Quân và Nghiêm Xuân Tú đã có những trải lòng khi bất ngờ được Than Quảng Ninh mang cho Hải Phòng mượn.

    Sau vòng 11 V-League 2020, CLB Than Quảng Ninh đã tạo nên một sự bất ngờ không nhỏ cho NHM Việt Nam sau khi mang 3 trụ cột của mình là Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Diego Fagan đến CLB Hải Phòng thi đấu. Sự chi viện này nhằm giúp hàng công của đội bóng đất Cảng thi đấu hiệu quả hơn trong phần còn lại của mùa giải.

    Chia sẻ về việc bất ngờ được đội bóng chủ quản mang cho Hải Phòng mượn, Mạc Hồng Quân phát biểu: "Là cầu thủ chuyên nghiệp, khi lãnh đạo đội bóng (Than Quảng Ninh) có quyết định bổ sung cho Hải Phòng, tôi thấy đây cũng là điều mới mẻ cho sự nghiệp, và sẽ cố gắng để giúp đỡ cho CLB mới.

    Hồng Quân và Xuân Tú nói lời ruột gan sau khi cập bến CLB Hải Phòng - Bóng Đá

    Hồng Quân và Xuân Tú được Than Quảng Ninh mang cho Hải Phòng mượn.

    Chúng tôi sẽ cố gắng hòa nhập với lối chơi của đội. Tôi không chịu áp lực về việc ghi bàn. Tất cả cầu thủ sẽ cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ để mang về chiến thắng và giúp đội trụ hạng thành công."

    Trong khi đó, Nghiêm Xuân Tú bày tỏ nguyện vọng dốc sức để giúp đội bóng đất Cảng vượt qua được những khó khăn hiện tại: "Hàng công Hải Phòng không yếu vì họ có nhiều tên tuổi chinh chiến nhiều năm ở V.League. Đội đã không gặp may trong giai đoạn đầu mùa.

    Theo dõi một số trận, tôi thấy đội chơi tốt, nhưng đến khâu cuối thì lại thiếu chút may mắn. Thời gian tới, cả 3 chúng tôi sẽ cố gắng để tạo làn gió mới cho hàng công Hải Phòng. Hiện tại, CLB đã có 10 điểm, kém đội xếp trên 3-4 điểm. Nhưng V-League chỉ cần thắng 1-2 trận thì thứ hạng thay đổi rất nhanh.

    Hồng Quân và Xuân Tú nói lời ruột gan sau khi cập bến CLB Hải Phòng - Bóng Đá

    CLB Hải Phòng đang nỗ lực để chạy trốn khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

    Trong bóng đá, phải có áp lực thì mới tạo quyết tâm. Tôi nghĩ áp lực thành tích và từ CĐV Hải Phòng sẽ giúp tạo ra động lực cho chúng tôi thời gian tới."

    Sự việc Than Quảng Ninh "chi viện" 3 trụ cột cho đội chủ sân Lạch Tray cũng vấp phải sự hoài nghi thậm chí phản đối của một số CĐV nhiệt thành. Ở đó, có chị Vũ Thúy - người tạo ấn tượng bởi câu nói "bay lên trời là bay ra ngoài". Trên trang cá nhân, CĐV này khẳng định: "Không biết anh chị em như nào nhưng những ngày qua cứ nghĩ về Than Quảng Ninh tôi cảm thấy mình bị ghẻ lạnh, bị bỏ mặc, bị phản bội. Tôi cũng đã tự hỏi sau những gì mà Hội CĐV chúng ta đã đồng hành cùng đội, chúng ta có đáng phải chịu những cảm giác đó không?"

    Đăng Huy | 17:40 02/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...