MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Xuân Trường tiết lộ gặp nguy hiểm vì bệnh tim mạch

    13:14 Thứ năm 22/02/2024

    BongDa.com.vn Tiền vệ thuộc biên chế CLB Hải Phòng tiết lộ khó khăn lớn mà bản thân từng gặp phải khi tập luyện và thi đấu.

    Sau quãng thời gian "đem chuông đi đánh xứ người" trong màu áo các đội bóng Incheon United, Gangwon FC và Buriram United, Lương Xuân Trường đã trở về nước và đầu quân cho CLB Hải Phòng vào năm 2022.

    Xuân Trường phát biểu - Bóng Đá

     Xuân Trường trải qua sự nghiệp cầu thủ không hề dễ dàng.

    Dù chưa lấy lại được phong độ vốn có, nhưng Xuân Trường đã nỗ lực cải thiện bản thân thời gian gần đây tại đội bóng đất Cảng. Ngoài ra, cầu thủ gốc Tuyên Quang cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện vui buồn trong sự nghiệp của bản thân cùng truyền thông. Trong XT6 PODCAST mới đây, tiền vệ 28 tuổi có những tiết lộ liên quan đến vấn đề sức khỏe:

    "Trong quá khứ mình từng gặp vấn đề liên quan đến tim mạch. Từ lúc còn là cầu thủ trẻ 16-17 tuổi mình đã phát hiện ra vấn đề này. Khi vô tình thực hiện một động tác nào đó mà khiến cơ thể bị hẫng đột ngột thì mình sẽ rơi vào trạng thái "đánh trống ngực" và nhịp tim sẽ đập tăng nhanh lên, sau này mình mới biết đây là hiện tượng cơn nhịp nhanh trên thất, một loại triệu chứng của rối loạn nhịp tim.

    Tình trạng này thường diễn ra trong lúc mình tập luyện. Nhiều lần trên sân tập tại Hàm Rồng mình đã rơi vào trạng thái ấy. Nếu lúc đó mình vẫn cố gắng tập căng thì thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra, sau này ngẫm lại thấy nguy hiểm.

    Mỗi lần mình bị như thế cách duy nhất để triệu chứng ấy giảm đi là mình phải nằm ngửa ra hít thở thật sâu và đều. Khi đó nhịp tim đang từ khoảng 180 nhịp/phút sẽ giảm dần chậm lại rồi trở lại như bình thường." - Soha dẫn lời cựu ngôi sao HAGL.

    Dương Quang | 12:44 22/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...