MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Hoàng tử Jordan xác nhận chạy đua tranh chức chủ tịch FIFA

    09:15 Thứ năm 10/09/2015

    Hoàng tử Jordan Ali Bin Al Hussein xác nhận sẽ chạy đua tranh cử chức chủ tịch FIFA lần nữa chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi thất bại trước Sepp Blatter trong cuộc bầu cử trước đó.

    (BongDa.com.vn) – Hoàng tử Jordan Ali Bin Al Hussein xác nhận sẽ chạy đua tranh cử chức chủ tịch FIFA lần nữa chỉ chưa đầy 4 tháng sau khi thất bại trước Sepp Blatter trong cuộc bầu cử trước đó.

    Hoàng tử Jordan Ali Bin Al Hussein xác nhận sẽ chạy đua tranh cử chức chủ tịch FIFA. Ảnh: Internet.
    Hoàng tử Jordan Ali Bin Al Hussein xác nhận sẽ chạy đua tranh cử chức chủ tịch FIFA. Ảnh: Internet.

    Được biết, Hoàng tử Ali đã xuất hiện ở hội nghị Soccerex tại Manchester (Anh) hồi đầu tuần. Trong lúc tham dự sự kiện, Hoàng tử Ali có bóng gió khả năng đua tranh giành chiếc ghế chủ tịch FIFA, đồng thời đã công kích chủ tịch UEFA Michel Platini và khẳng định huyền thoại người Pháp là một “nhà bảo trợ” của Sepp Blatter.

    Tuy nhiên, vào hôm qua thì Hoàng tử Ali xác nhận kế hoạch sẽ tiếp tục tranh cử chức chủ tịch FIFA. “Suốt 10 tháng qua, tôi là người duy nhất dám thách thức Ngài Blatter cho vị trí chủ tịch FIFA.Tôi muốn tranh cử vì tin rằng, FIFA cần một sự thay đổi. Tôi có can đảm đấu tranh cho sự thay đổi đó khi tất cả những người khác đều sợ hãi,” Hoàng tử Ali nói.

    Còn nhớ hồi tháng Năm, vị hoàng thân của Jordan đã thua Blatter trong cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 130 phiếu/73 phiếu. Và trong cuộc tranh cử sắp tới, đối trọng lớn nhất của Hoàng tử Ali là chủ tịch UEFA Michel Platini. Ngoài ra, huyền thoại bóng đá Brazil Zico cũng tuyên bố sẽ chạy đua cho vị trí chủ tịch FIFA.

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...