MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Hoàng tử Jordan công khai chỉ trích Platini

    23:26 Thứ tư 29/07/2015

    Hoàng tử Jordan Ali Bin al-Hussein đã "nổ phát súng" đầu tiên chống Michel Platini sau khi chủ tịch UEFA chính thức xác nhận ông sẽ tranh cử chủ tịch FIFA.

    Hoàng tử Jordan Ali Bin al-Hussein đã “nổ phát súng” đầu tiên chống Michel Platini sau khi chủ tịch UEFA chính thức xác nhận ông sẽ tranh cử chủ tịch FIFA đêm 29-7 (giờ VN).

    Hoàng tử Jordan công khai chỉ trích Platini
    Chủ tịch Platini. Ảnh: Internet.
    T
    ối 29-7, chủ tịch UEFA Michel Platini đã xác nhận với giới truyền thông ông sẽ ra tranh cử chức chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử vào ngày 26-2-2016 tới. Việc Platini ra tranh cử nhận được sự ủng hộ của rất nhiều Liên đoán bóng đá thành viên, trong đó có bốn Liên đoàn lớn gồm: LĐBĐ châu Âu (UEFA), LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribbe (CONCACAF) và đáng kể là LĐBĐ châu Á (AFC).

    Nhưng Hoàng tử Ali – người nhiều khả năng cũng sẽ ra tranh cử trong cũng bầu cử sắp tới lại khẳng định Platini không phù hợp với FIFA. BBC trích lời Hoàng tử Jordan: “Platini không tốt cho FIFA. Người hâm mộ bóng đá và cầu thủ xứng đáng nhận được một lãnh đạo tốt hơn. FIFA cần phải đổi mới và cần có một nhà lãnh đạo độc lập, để tránh lập lại những sai lầm như trong quá khứ”.

    Điều đáng nói là chính Platini đã lên tiếng ủng hộ Hoàng tử Ali Bin al-Hussein khi ông Ali tranh cử với Sepp Blatter tháng 5 vừa qua.

    Trong cuộc bầu cử này, Hoàng tử Ali đã thất bại trước đương kim chủ tịch FIFA Sepp Blatter. Tuy nhiên, do uy tín của ông Sepp Blatter hiện xuống rất thấp vì nghi an tham nhũng nên các Liên đoàn bóng đá thành viên đã tán thành việc bầu cử lại chức chủ tịch FIFA vào đầu năm 2016.

    Những ai có thể tranh cử?

    Hoàng tử Jordan công khai chỉ trích Platini
    Từ trái qua: Hoàng tử Jordan Ali Bin al-Hussain, cựu nhà ngoại giao Pháp Jérôme Champagne và chính trị gia người Hàn Quốc Chung Mong-joon. Ảnh: Internet.

    Đó là Hoàng tử Jordan Ali Bin al-Hussain, cựu nhà ngoại giao Pháp Jérôme Champagne và chính trị gia, đồng thời là doanh nhân nổi tiếng ở Hàn Quốc Chung Mong-joon. Trước đó, Zico – cựu danh thủ Brazil cũng bày tỏ mong muốn chạy đua vào chiếc ghế chủ tịch FIFA.

    Tuy nhiên, theo phân tích của các chuyên gia, có thể chỉ có Hoàng tử Jordan Ali Bin al-Hussain mới thách thức được ứng viên “nặng ký” Platini.

    H.Lam - Tuổi Trẻ Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...