MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H1): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Blatter và Platini “tử chiến”, Hoàng tử Ali toan giành ghế

    18:22 Thứ tư 14/10/2015

    Đang ở thế "ngư ông đắc lợi", Hoàng tử Ali Bin Al Hussein phản đối việc tạm hoãn bầu cử diễn ra vào tháng 2.

    Đang ở thế “ngư ông đắc lợi”, Hoàng tử Ali Bin Al Hussein phản đối việc tạm hoãn bầu cử diễn ra vào tháng 2, bởi cái sự đấu đá không khoan nhượng trong bước đường cùng giữa Sepp Blatter và Michel Platini.

    Blatter và Platini
    Hoàng tử Ali không muốn vuột mất thời cơ thuận lợi. Ảnh: Internet.

    Từ lúc “bố già” Sepp Blatter lâm nguy, buộc phải thoái lui, không ai khác, Chủ tịch UEFA, Michel Platini là ứng viên sáng giá nhất, sau khi chính thức tuyên bố ứng cử “chiếc ghế” quyền lực nhất của làng bóng thế giới, do người bạn bị… rơi rụng!

    Tuy nhiên, huyền thoại bóng đá Pháp đã nhận đòn bất ngờ từ Sepp Blatter, với phi vụ nhận hối lộ 2 triệu USD. Kết quả, cả 2 hiện đang bị Uỷ ban đạo đức FIFA đình chỉ hoạt động trong vòng 90 ngày (và có thể tăng thêm 40 ngày nếu cần thiết cho việc điều tra).

    Cả 2 ông đều la làng, tuyên bố vô tội rồi làm đơn kháng cáo. Nhưng, đình chỉ vẫn cứ là đình chỉ! Vì lẽ này mà cuộc họp khẩn của Uỷ ban điều hành FIFA diễn ra vào tuần tới, dự tính bàn về việc tạm hoãn bầu cử chức Chủ tịch FIFA diễn ra vào tháng 26/2 năm sau.

    Tất nhiên là một ứng viên khác là hoàng tử Ali Bin Al Hussein – Phó Chủ tịch FIFA kiêm Chủ tịch LĐBĐ Jordan, Chủ tịch LĐBĐ Tây Á, phản bác ý định này. Điều này dễ hiểu, bởi vị hoàng tử 39 tuổi đang ở thế “ngư ông đắc lợi”, muốn nhân lúc 2 nhân vật cộm cán “tử chiến” lên thâu tóm thiên hạ.

    Theo Hoàng tử Ali thì trong tình cảnh “FIFA bị khủng hoảng sâu sắc,” thì càng phải “bầu ra một Chủ tịch có trách nhiệm.”

    “Không nên trì hoãn cuộc bầu cử vì nếu hoãn nữa sẽ càng khiến FIFA thêm bất ổn. Điều đó khác nào nói cho cả thế giới rằng, tổ chức vẫn chưa rút ra được những bài học, cũng như không thể xây dựng và lấy lại uy tín đã mất.

    Các thành viên của Uỷ ban điều hành FIFA nên nhớ rằng, các Liên đoàn, cầu thủ, HLV và fan hâm mộ trên toàn thế giới đang dõi theo.”

    L.H - VietNamNet
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...