Vào ngày mai (26/2), LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ tiến hành bốc thăm bầu cử chức Chủ tịch thay thế Sepp Blatter. Dưới đây là 5 ứng cử viên đã đứng lên tranh cử…
Sau khi Chủ tịch UEFA, Michel Platini bị đình chỉ hoạt động 90 ngày, Tổng thư kí UEFA, ông Gianni Infantino đã đại diện cho khu vực châu Âu đứng lên tranh cử chiếc ghế Chủ tịch FIFA thay Sepp Blatter. Vị lãnh đạo 45 tuổi này đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các thành viên UEFA.
Infantino có 2 quốc tịch là Thụy Sĩ và Italia. Ông bắt đầu giữ cương vị Tổng thư kí UEFA từ tháng 10/2009. Ở cuộc họp diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, sau khi được các quốc gia châu Âu ủng hộ, Infantino đã quyết định ứng cử chức Chủ tịch FIFA.
Trong tuyên bố mới đây, Infantino khẳng định sẽ cơ cấu lại toàn bộ FIFA và sửa chữa các sai lầm, xóa sạch những scandal từng tồn tại. Ngoài khu vực châu Âu, vị lãnh đạo này còn nhận được sự ủng hộ từ khu vực Nam Mỹ và 1 số quốc gia ở Bắc Trung Mỹ.
Tổ chức và các QG ủng hộ: UEFA (châu Âu), CONMEBOL (Nam Mỹ), Suriname, South Sudan, Trinidad & Tobago, Central American Football Union.
2. Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa
Sheikh Salman hiện đang là Chủ tịch LĐBĐ châu Á (AFC). Ông giữ cương vị này từ tháng 10/2013 sau khi người tiền nhiệm Mohamed bin Hammam bị cách chức vì bê bối tham nhũng.
Do là thành viên của gia đình Hoàng gia Bahrain nên Sheikh Salman là nhân vật có tầm ảnh hưởng tới nền thể thao châu Á nói riêng và thế giới nói chung. Trước ngày tranh cử, ông tuyên bố sẽ không nhận lương nếu trở thành Chủ tịch FIFA thay thế Sepp Blatter.
Trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA lần này, ông Shaikh Salman phải đối mặt với nhiều cáo buộc đồng lõa trong việc đàn áp dã man các nhà hoạt động ủng hộ dân chủ tại Bahrain vào năm 2011. Sự vụ này đã ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của ông trong cuộc bầu cử sắp tới.
Các tổ chức và QG ủng hộ: AFC (châu Á), CAF (châu Phi) và 1 số quốc gia ở châu Âu.
3. Hoàng tử Ali bin al-Hussein
Hoàng tử Ali là con trai thứ 3 của Vua Hussain (Jordan). Trong sự nghiệp liên quan tới trái bóng tròn, ông từng giữ chức Chủ tịch LĐBĐ Jordan và Tây Á. Vào năm 2011, sự nghiệp của Hoàng tử Ali đã tiến thêm 1 bước khi ông trở thành Phó Chủ tịch FIFA phụ trách các vấn đề liên quan tới khu vực châu Á.
Đặc biệt, hồi tháng 5 năm ngoái, Hoàng tử Ali đã tranh cử chức Chủ tịch FIFA với Sepp Blatter nhưng thất bại.
Sau khi Blatter bất ngờ từ chức, Hoàng tử Ali tiếp tục tuyên bố tranh cử. Mục tiêu của vị lãnh đạo này là làm trong sạch bộ máy FIFA. Đáng chú ý, ông chính là một trong những người ủng hộ cuộc điều tra về cuộc bỏ phiếu giúp Nga và Qatar lần lượt đăng cai World Cup 2018 và 2022, các sự kiện bị cáo buộc có sự dàn xếp trong quá trình bỏ phiếu.
Các tổ chức và QG ủng hộ: Liberia, Iraq, Palestine, Egypt, Malta.
Từ vai trò cố vấn cho ban tổ chức World Cup 2018, Jerome Champagne đã vươn lên tầm cao bằng hàng loạt chức vụ lớn trong FIFA. Trong 11 năm gắn bó với FIFA, vị lãnh đạo này từng giữ chức Giám đốc quan hệ quốc tế trước khi ra đi vào năm 2010.
Năm ngoái, ông Champagne đã ứng cử chiếc ghế Chủ tịch FIFA của Sepp Blatter nhưng thất bại do không nhận được sự đề cử của ít nhất 5 liên đoàn quốc gia. Ông Champagne cam kết sẽ tăng cường đẩy mạnh sự minh bạch, đạo đức chuẩn mực và hiện đại hóa trong quản lý hành chính tại FIFA.
Các tổ chức và QG ủng hộ: Có ít nhất 8 tổ chức và quốc gia ủng hộ (giấu tên)
Tokyo Sexwale, 62 tuổi, là 1 nhà vận động chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Là 1 chính trị gia nên Sexwale đã từng có 13 năm ngồi tù ở đảo Robben cùng 1 số nhân vật tiếng tăm, trong đó có cựu Tổng thống Nelson Mandela.
Tokyo Sexwale chính là nhân tố quan trọng giúp Nam Phi giành quyền đăng cai VCK World Cup 2010. Dù đã có những nghi án về nạn hối lộ nhưng ông Sexwale chưa từng đối mặt 1 cáo buộc nào về việc làm sai trái.
Với mục tiêu xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc và mang lại sự công bằng cho bóng đá, ông Tokyo Sexwale nhận được sự ủng hộ của nhiều quốc gia châu Phi.
Các tổ chức và QG ủng hộ: Lesotho, Mozambique, Nam Phi, Swaziland, Zimbabwe.
* Cuộc bỏ phiếu bầu chức Chủ tịch FIFA thay thế Sepp Blatter sẽ diễn ra vào ngày mai (26/2).