MỚI NHẤT :
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • HLV Yokohama FC hứa cho Tuấn Anh cơ hội đối mặt HAGL

    20:30 Thứ tư 27/01/2016

    (BongDa.com.vn) – HLV Milos Rus hứa trước báo giới sẽ trao cơ hội cho Tuấn Anh ra sân trong trận gặp HAGL sắp tới.

    (BongDa.com.vn) – HLV Milos Rus hứa trước báo giới sẽ trao cơ hội cho Tuấn Anh ra sân trong trận gặp HAGL sắp tới sau khi đã không đăng ký tiền vệ tân binh này trong trận thua SHB Đà Nẵng.

    HLV Milos Rus hứa sẽ tung Tuấn Anh vào sân thi đấu. Ảnh: Đình Viên.
    HLV Milos Rus hứa sẽ tung Tuấn Anh vào sân thi đấu. Ảnh: Đình Viên.
    Y
    okohama FC vừa để thua SHB Đà Nẵng với tỉ số 2-1 trong trận đấu đầu tiên tại Giải giao hữu quốc tế HAGL 2016 – Cúp Nutifood. Tuy nhiên, điều đó không làm khán giả phố Núi buồn bằng việc phải nhìn Tuấn Anh co ro ngồi trên khán đài vì không được HLV Milos Rus đăng ký vào danh sách ra sân.

    Cựu tiền vệ HAGL đã có 90 phút theo dõi các đồng đội thi đấu và chính anh trở thành tâm điểm bên ngoài đường biên. Biết rõ cầu thủ người Việt Nam được kỳ vọng khá nhiều trong trong màu áo mới nhưng do một số nguyên nhân khách quan, HLV Milos Rus không thể tung Tuấn Anh lẫn “King Kazu” vào được.

    HLV người Slovenia giải thích trong phòng họp báo: “Tôi cũng rất muốn tạo cơ hội cho Tuấn Anh và Kazu Miura vào sân thi đấu. Thế nhưng, các bạn đều biết cả hai cầu thủ này đều bị chấn thương từ trước và phải cần điều trị dứt điểm chấn thương bằng các liệu pháp y tế để hoàn toàn bình phục và thi đấu. Ở trận đấu tiếp theo, tôi định cho họ chơi khoảng 25 phút nhưng còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố.”

    Nhận xét về trận thua và màn trình diễn không thuyết phục của đội bóng đến từ J-League 2, đích thân ông Milos Rus nhận trách nhiệm: “Chúng tôi đã có thời gian dài chạy đà cho mùa giải mới bằng việc tập luyện liên tục. Bên cạnh đó, việc đôn nhiều cầu thủ mới vào sân để thử nghiệm khiến cho sức cạnh tranh của đội không cao. Cuối cùng là do một số lỗi cá nhân của các cầu thủ trong trận đấu này.”

    Tuấn Anh ngồi trên khán đài xem đồng đội thi đấu trong trận Yokohama FC thua SHB Đà Nẵng 1-2. Ảnh: Quang Thịnh.
    Tuấn Anh ngồi trên khán đài xem đồng đội thi đấu trong trận Yokohama FC thua SHB Đà Nẵng 1-2. Ảnh: Quang Thịnh.

    Về cá nhân của Tuấn Anh, sau một thời gian tập luyện cùng Yokohama FC, HLV Milos Rus đã có những đánh giá khách quan về cầu thủ này. Ông cho biết: “Cậu ấy còn khá trẻ và lại đến từ một nền bóng đá khác nên điều đầu tiên là Tuấn Anh phải có thời gian thích nghi thông qua những buổi tập. Hơn hết, để trở thành một cầu thủ tổ chức tốt, Tuấn Anh cần nỗ lực nhiều và tôi cho rằng quá trình tập huấn ở Việt Nam cho thấy cậu ấy có khả năng phát triển.”

    Như vậy là nhiều khả năng Tuấn Anh sẽ có thể ra sân trong trận đấu gặp lại chính đội bóng đã từng là nhà của mình. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để khán giả có thể chiêm ngưỡng những đường bóng của Tuấn Anh trước khi cầu thủ này bay sang Nhật Bản để bắt đầu một hành trình mới. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 17h00 ngày 30/1/2016.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...