MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Huyền thoại Miura lập kỷ lục ở tuổi 55

    13:40 Thứ ba 01/11/2022

    Kazuyoshi Miura, hay còn được biết đến với biệt danh "King Kazu", vừa ghi bàn đầu tiên kể từ khi đầu quân cho Suzuka Point Getters.

    Huyền thoại Miura lập kỷ lục ở tuổi 55 - Bóng Đá

    Miura vẫn thi đấu dù chuẩn bị bước sang tuổi 56. 

    Theo Fanpage của J.League, Kazuyoshi Miura vào sân từ phút 84 và để lại dấu ấn với một pha lập công, qua đó tự phá hai kỷ lục của bản thân để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất còn thi đấu và cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở một giải đấu chính thức (55 tuổi, 246 ngày).

    Sau khi chia tay Yokohama FC, Miura vẫn chưa muốn giải nghệ. Ông chuyển sang chơi cho Suzuka Point Getters, đội bóng đang thi đấu tại Japan Football League, tương đương giải hạng 4 tại Nhật Bản.

    Đến nay, King Kazu đã có 36 năm thi đấu chuyên nghiệp liên tiếp trong màu áo 10 CLB. Ở thời kỳ đỉnh cao, huyền thoại người Nhật Bản từng chơi cho các đội bóng có tiếng tăm tại châu Âu như Genoa hay Dinamo Zagreb.

    Trong bài phỏng vấn vào năm 2021, Miura cho biết ông chưa nghĩ đến việc giải nghệ và chuyển hướng sang làm huấn luyện viên. Huyền thoại người Nhật Bản dự đoán có thể chơi bóng thêm 2 hoặc 3 năm nữa.

    Miura cũng từng tiết lộ bí quyết để duy trì thể trạng dẻo dai. Ông thức dậy lúc 5h hàng ngày để ăn sáng do chính chuyên gia dinh dưỡng chuẩn bị. Chế độ ăn của ông nhiều chất đạm, ít chất béo, có phi lê bò bít tết và salad. Ông có thể ăn thêm một ít gan nếu lượng sắt trong cơ thể ở mức thấp.

    Sau khi tập luyện, Miura sẽ ngâm mình trong bồn nước đá và uống một loại nước có ga đặc biệt của Italy, mà ông gọi là "nước cam". Miura kiểm tra cân nặng và lượng mỡ trong cơ thể 5 lần/ngày, để đảm bảo rằng ông không buông thả bản thân.

    Tuấn Nguyên | 05:32 01/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...