MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Huyền thoại Miura tiếp tục ghi bàn ở tuổi 55

    20:03 Thứ bảy 12/11/2022

    Kazuyoshi Miura tỏa sáng trong trận thua 1-2 của Suzuka Point Getters với Osaka ở vòng 29 giải hạng 4 Nhật Bản (Japan Football League) hôm 12/11.

     - Bóng Đá

    "King Kazu" (biệt danh của Miura) có pha chớp thời cơ, dứt điểm ấn tượng ở phút 24, giúp đội chủ nhà Suzuka Point Getters có bàn gỡ hòa.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo sinh năm 1967 lao vào đánh đầu nối cực nhanh sau pha dứt điểm của đồng đội, giúp Suzuka Point Getters ghi bàn vào lưới đối thủ được đánh giá cao hơn họ tại vòng 29 giải hạng 4 Nhật Bản (Japan Football League) hôm 12/11.

     - Bóng Đá

    Chân sút sinh năm 1967 sau đó có màn ăn mừng ngẫu hứng cùng các đồng đội kém anh khoảng 30 tuổi. Pha chớp thời cơ ghi bàn của "King Kazu" giúp Suzuka Point Getter gây không ít khó khăn cho đối thủ.

     - Bóng Đá

    Miura đá chính từ đầu khi Suzuka Point Getter tiếp đón Osaka, đội bóng đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng JFL mùa này. Đội khách đặt mục tiêu thăng hạng mùa này và dễ dàng có bàn mở tỷ số từ sớm.

     - Bóng Đá

     Đến cuối hiệp một, Osaka sau cùng có thêm bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 từ chấm 11 m. Dẫu vậy với cá nhân "King Kazu", anh vẫn có trận đấu đáng nhớ. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, chân sút sinh năm 1967 chơi đủ 90 phút trong một trận đấu chính thức.

     - Bóng Đá

    Sau giai đoạn đầu mùa được sử dụng thường xuyên, Miura mất suất đá chính tại Suzuka Point Getter và chỉ vào sân các phút cuối trong thời gian qua.

     - Bóng Đá

    Hồi đầu tháng 11, Miura ghi bàn đầu tiên cho Suzuka Point Getters từ chấm phạt đền. Anh cùng các đồng đội ở CLB sáng tạo những màn ăn mừng độc đáo để tôn vinh kỷ lục.

     - Bóng Đá

    Ở thời điểm đó, lão tướng này tự phá hai kỷ lục của bản thân khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất còn thi đấu và cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở một giải chính thức (55 tuổi 246 ngày).

     - Bóng Đá

    Đến trận đấu với Osaka, Miura có bàn đầu tiên từ bóng sống mùa này. Đây cũng là pha lập công thứ hai của anh sau 3 vòng gần nhất. JFL 2022 chỉ còn hai vòng nữa là kết thúc mùa giải và Miura vẫn chưa có ý định giải nghệ. Anh nhiều khả năng tiếp tục thi đấu ở mùa kế tiếp.

    * Ảnh: Suzuka Point Getters

    Hồng An - Zing.vn | 19:28 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...