MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • HLV Thái Lan phát biểu ngông cuồng: "Thắng Việt Nam là điều đương nhiên"

    07:03 Thứ bảy 26/10/2019 | 8

    BongDa.com.vn HLV Jose Mendez của ĐT futsal Thái Lan cho rằng việc đánh bại ĐT futsal Việt Nam là điều đương nhiên.

    Trong trận bán kết Futsal Đông Nam Á 2019 diễn ra vào lúc 14h ngày 25/10 tại NTĐ Phú Thọ, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Thái Lan. Những người ghi bàn trong trận đấu này là Ronnachai và Kritsada, cả 2 bàn thắng đều được ghi trong hiệp thi đấu thứ 2.

    HLV Thái Lan phát biểu ngông cuồng:

     ĐT futsal Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước Thái Lan.

    Sau trận thua này, HLV Miguel Rodrigo phát biểu: "Chúc mừng tuyển Thái Lan giành chiến thắng xứng đáng. Họ có những cầu thủ chất lượng. Tôi phải thừa nhận Thái Lan quá mạnh so với Việt Nam. Trước trận đấu, tôi biết tuyển Việt Nam muốn thắng Thái Lan thì không được mắc lỗi trong hai hiệp. Thế nhưng, điều đó không xảy ra.

    Các cầu thủ của tôi thi đấu quyết tâm và chiến đấu tới những giây cuối cùng. Đây là điều đáng trân trọng."

    Trong khi đó, HLV Jose Mendez cho rằng: "Tuyển Thái Lan chơi tốt hơn. Chúng tôi 'xào nấu' đối thủ theo cách mình muốn. Tôi tiếc vì không thể có thêm bàn thắng vào hiệp 2. Dù vậy, tuyển Thái Lan ghi bàn ít, nhưng thắng là đương nhiên.

    Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tuyển Việt Nam chỉ chơi ấn tượng và lấn lướt trong 4 hay 5 phút đầu hiệp 1 do tuyển Thái Lan không duy trì được sự tập trung. Thế nhưng, việc các cầu thủ giành lại quyền kiểm soát bóng tốt sau đó đã giúp chúng tôi ghi được những bàn thắng để giành chiến thắng."

    Dù nhận thất bại trước ĐT futsal Thái Lan, nhưng ĐT futsal Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé dự VCK futsal châu Á 2020 nếu như giành thắng lợi trước Myanmar ở trận tranh hạng 3.

    Tịnh Đế | 06:45 26/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...