MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Báo Indo: Ông Shin có thể thay thế thầy Park; HAGL đón 3 trụ cột

    17:41 Thứ tư 05/10/2022

    BongDa.com.vn Báo Indonesia cho rằng HLV Shin Tae-yong hoàn toàn phù hợp để thay thế thầy Park tại ĐT Việt Nam.

    HAGL đón 3 trụ cột

    Trước cuộc tiếp đón TP.HCM tại vòng 18 V-League, đoàn quân HLV Kiatisak Senamuang đã đón nhận tin vui về mặt lực lượng. Ba trụ cột gồm Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh cùng Lương Xuân Trường đã hoàn toàn bình phục chấn thương cũng như khỏi COVID -19 và hứa hẹn góp mặt ở trận đấu tới.

    HAGL đón 3 trụ cột trở lại; - Bóng Đá

    Vũ Văn Thanh có thể trở lại thi đấu cho HAGL ở trận đấu tới. Ảnh: VPF.

    Sự trở lại của ba nhân tố quan trọng sẽ giúp đội bóng Phố Núi tăng cường sức tấn công. Với đầy đủ lực lượng, HAGL có thể hướng tới 3 điểm trọn vẹn trước Chiến hạm đỏ ở màn đọ sức tới.

    HLV Giustozzi nói lời "gan ruột" với Futsal Việt Nam

    Sau khi dừng bước tại tứ kết giải Futsal châu Á 2022, HLV Diego Giustozzi đã thẳng thắn thừa nhận trình độ của ĐT Futsal Việt Nam vẫn còn kém hơn so với các đối thủ. Những chiến binh sao vàng cần thay đổi nhiều về mặt thể lực, tư duy chiến thuật và tâm lý thi đấu.

    HAGL đón 3 trụ cột trở lại; - Bóng Đá

    ĐT Futsal Việt Nam còn nhiều điều cần cải thiện trong thời gian tới. Ảnh: VFF.

    Vị chiến lược gia người Argentina cho biết: “Chỉ có nâng cấp giải đấu trong nước, Futsal Việt Nam mới có cơ hội phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Thái Lan, Nhật Bản, Iran hay Uzbekistan sở hữu giải đấu với chất lượng và đạt bước phát triển chênh lệch với Việt Nam 2-3 bậc”.

    ĐT Việt Nam không muốn đá sân nhân tạo

    Trước thông tin Singapore sẽ sử dụng sân cỏ nhân tạo để tổ chức AFF Cup 2022 trong đó có trận gặp ĐT Việt Nam, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) – ông Trần Quốc Tuấn đã lên tiếng phản đối. Theo đó, VFF đề nghị Hội đồng AFF dành sự quan tâm cho vấn đề này và cần có yêu cầu đối với LĐBĐ Singapore về việc lựa chọn sân cỏ tự nhiên cho những màn so tài sắp tới.

    Cũng theo ông Tuấn, việc tổ chức trận đấu trên sân cỏ tự nhiên sẽ đảm bảo tốt các yếu tố về chuyên môn đồng thời hạn chế chấn thương đáng tiếc. Hội đồng AFF đã ghi nhận ý kiến trên và sẽ yêu cầu những quốc gia thành viên lựa chọn SVĐ đạt tiêu chuẩn tại giải bóng đá Đông Nam Á sắp tới.

    Báo Indo: HLV Shin Tae Yong có thể thay thế thầy Park

    Tờ Indosport (Indonesia) mới đây đã đưa ra những nhận định về khả năng sẽ có một cuộc tháo chạy đến từ HLV Shin Tae-yong trong thời gian tới. Điều này xuất phát từ việc bóng đá xứ vạn đảo vừa xảy ra thảm kịch kinh hoàng khi có đến hơn 131 người thương vong sau sự cố bạo động ở giải VĐQG và ĐT Indonesia có thể bị FIFA cấm thi đấu dài hạn.

    HAGL đón 3 trụ cột; ĐT Việt Nam không muốn đá sân nhân tạo - Bóng Đá

    Báo Indo vẽ viễn cảnh ông Shin Tae-yong thay thế thầy Park.

    Indosport cũng vẽ ra khả năng ông Shin Tae-yong có thể thay thế HLV Park Hang-seo tại ĐT Việt Nam. Bài báo có đoạn: “Việt Nam sẽ là điểm đến khá phù hợp với ông Shin. Lý do là VFF vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo. Vì thế, ông Shin Tae Yong sẽ là một giải pháp”.

    CLB V-League có cơ hội vô địch giải Đông Nam Á

    Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa thông qua kế hoạch tổ chức giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2023. Giải đấu sẽ hội tụ 12 CLB đại diện cho các quốc gia trong khu vực với tổng giải thưởng lên tới 1,5 triệu USD. Việt Nam sẽ có 2 đội bóng được góp mặt tại đấu trường này.

    Theo kế hoạch, giải sẽ được tổ chức từ ngày 27/09/2023 đến 15/05/2024. Các màn đọ sức diễn ra theo thể thức tương tự như AFF Cup.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:11 05/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...