MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • HLV Southampton hé lộ động thái của Man Utd trong phòng thay đồ

    10:11 Thứ hai 30/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Man Utd đã có màn ngược dòng ngoạn mục ngay trên sân của Southampton.

     

    Solskjaer so sánh Cavani với Andy Cole

    Man Utd đã bị Southampton dẫn đến 2 bàn trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, họ nỗ lực tấn công và giành thắng lợi 3-2 đầy ấn tượng, nhờ cú đúp của Edinson Cavani và pha lập công của Bruno Fernandes.

    Dù sao, HLV Ralph Hasenhuttl vẫn rất tự hào với những gì mà các học trò của mình đã thể hiện.

    "Chúng tôi nghe thấy họ ăn mừng trong phòng thay đồ của họ," vị HLV người Áo nói.

    Ralph Hasenhuttl United were 'celebrating like they had won the Premier League' after win at Saints - Bóng Đá

     Southampton đã chơi không tệ.

    "Bạn biết những gì bạn đã làm và những khó khăn mà bạn phải đối mặt, vì họ đã ăn mừng như thể họ vô địch Premier League.

    Họ đã ăn mừng như thế này vì đó là một trận đấu khó khăn. Họ đã làm hết sức để giành chiến thắng trước và chúng tôi có thể tự hào về những gì mình đã làm được.

    Chúng ta có thể thấy đây một trận đấu hay. Thật thú vị khi được chứng kiến. Chúng tôi đã có một hiệp một rất tốt - còn hiệp hai họ rất mạnh. Chúng tôi đã cố gắng làm giảm nhịp độ trận đấu nhưng khi bạn đối đầu với một đội bóng quá chất lượng, Cavani thì luôn gây áp lực trong vòng cấm và khiến chúng tôi gặp vấn đề.

    Sau đó, chúng tôi để thủng lưới ba bàn, đặc biệt, tôi nghĩ đó là bàn thua không đáng có. Nhưng tôi có thể nói gì đây? Tôi nghĩ chúng tôi đã làm những điều tuyệt vời - cách các cầu thủ chơi trong 60 phút đầu thật khó tin đối với tôi.

    Nhưng rõ ràng là họ có tố chất để đánh bại bạn. Chúng tôi đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhất có thể với họ và cũng đã có những khoảnh khắc tuyệt vời. Chúng tôi không bao giờ ngừng tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm. Có hơi 'đau' một chút, nhưng tôi tự hào về đội bóng của mình."

    Minh Tuấn | 09:41 30/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...