MỚI NHẤT :
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • HLV Park: 'Quang Hải sẽ xin Pau FC về đá AFF Cup'

    13:41 Thứ ba 20/09/2022

    Sáng 20/9, ông Park Hang-seo có buổi họp báo để chia sẻ thông tin, tình hình lực lượng cũng như mục đích trong trận gặp đối thủ cùng bảng ở AFF Cup 2022 vào cuối năm.

    Khoảng 10h05, HLV Park Hang-seo đưa trung vệ Bùi Tiến Dũng và trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vào phòng họp báo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng ý bỏ khẩu trang để bắt đầu cuộc trao đổi thông tin trước giải giao hữu quốc tế.

    Về sự chuẩn bị trước giải, ông Park nói: "Chúng tôi dự tính tập trung 31 cầu thủ nhưng chỉ có 30. Trong đó, Thành Chung có việc riêng nên tập trung muộn, Hoàng Đức bị chấn thương, Khuất Văn Khang thì đang thi đấu cho U20 Việt Nam, còn Nguyễn Quang Hải thì mới hội quân vào tối 19/9. 20/9 chúng tôi mới đủ quân số, rất mừng chào đón các cầu thủ", ông Park nhẹ nhàng mở màn buổi họp báo.

    Trong khi đó, trung vệ Bùi Tiến Dũng nói về sự trở lại của mình ở ĐTQG: "Tôi đã có phong độ 100% và đá 180 phút trong hai trận V.League vừa qua. Tôi đã nghỉ 6 tháng vì chấn thương thoát vị đĩa đệm nhưng đã sẵn sàng ra sân thể hiện khả năng của mình".

    HLV Park: 'Quang Hải sẽ xin Pau FC về đá AFF Cup' - Bóng Đá

    HLV Park dành nhiều thời gian để chia sẻ về khả năng Quang Hải dự AFF Cup 2022. Ảnh: Y Kiện. 

    Ông Park cũng chia sẻ khá nhiều về khả năng Quang Hải dự AFF Cup 2022 vào cuối năm. "Quang Hải thi đấu ở Pháp và cần nhiều thời gian thích ứng trong công việc. AFF Cup chưa nằm trong hệ thống FIFA. VFF và tôi không thể can thiệp họ nhả người. Theo tôi biết ngày 28/12, Quang Hải sẽ đá lượt về Ligue 2. Cậu ấy có khát khao đá AFF Cup. Chúng tôi đã trao đổi suy nghĩ của nhau về việc này. Tạm thời là, chúng tôi không thể can thiệp. Bản thân Quang Hải sẽ thuyết phục CLB để trở về thi đấu cho tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. Hải cam kết sẽ nỗ lực làm việc với Pau FC", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

    "Không có Quang Hải thì chắc chắn ảnh hưởng đến sức mạnh đội tuyển. Tuy nhiên, không có người này thì sẽ có người khác thôi, chắc chắn sẽ có người thay thế", ông Park nhấn mạnh việc này khi bị đặt trường hợp không có Quang Hải ở AFF Cup 2022 vào tháng 12.

    Về đối thủ Singapore, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhận xét: "Singapore mang sang 23 cầu thủ và hầu hết đã tham gia AFF Cup 2020. Chúng tôi cùng bảng B ở AFF Cup và chắc chắn họ sẽ giấu bài chứ không tung hết lực lượng. Tôi muốn kiểm chứng phong độ những nhân tố mới và đó là mục đích của tôi. Ngày mai, tôi muốn sử dụng những gương mặt mới ở đội tuyển".

    "Những cầu thủ mới khá hưng phấn khi lần đầu tập trung và cũng có cảm giác căng thẳng. Các đàn anh trên tuyển cũng quan tâm, chăm sóc các em nhỏ. Nhưng tân binh có áp lực, hồi hộp là chuyện bình thường. Làm sao họ phát huy năng lực thì việc đó là của tôi. Tôi vẫn chờ đợi họ chứng tỏ năng lực của mình", ông Park nói về những cái tên mới được gọi.

    HLV Park: 'Quang Hải sẽ xin Pau FC về đá AFF Cup' - Bóng Đá

    HLV Park cho rằng Quang Hải thừa hiểu thử thách khi ra nước ngoài thi đấu. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Trả lời câu hỏi của Zing về việc xem Quang Hải thi đấu cũng như về phong độ của số 10, ông Park thừa nhận không coi được trực tiếp mà chỉ xem highlight. "Tôi không có nhiều thời gian xem trận đấu của Quang Hải. Cậu ấy từng ra sân 2 lần trong đội hình xuất phát. Tôi chỉ xem highlight của cậu ấy thôi. Tôi nói chuyện với Hải thì đội có 5 cầu thủ da trắng, về thể lực thể hình thì khó khăn khi so sánh với họ, cường độ bên đó rất cao", ông Park chia sẻ.

    "Theo tôi, Quang Hải thừa hiểu thử thách khi ra nước ngoài thi đấu. Tôi nói cậu ấy phải chứng minh cho HLV trưởng thấy mình có năng lực. Thứ hai, Hải phải làm sao xóa bỏ rào cản ngôn ngữ thì sẽ hòa nhập tốt hơn. Tôi tìm hiểu thì thấy Pau FC đá 4-2-3-1. Quang Hải đá tiền đạo lùi, hộ công, cậu ấy đang thích nghi. Quang Hải thông minh và nhanh nhẹn nên sẽ thích nghi tốt", chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết thêm.

    Nói về khả năng gọi cầu thủ Việt kiều lên tuyển, nhà cầm quân người Hàn Quốc nêu quan điểm: "Nếu có quốc tịch Việt Nam thì một cầu thủ ở nước ngoài có thể thi đấu cho tuyển Việt Nam. Tôi cũng không biết có bao nhiêu cầu thủ Việt kiều, tôi và VFF cũng nỗ lực tìm kiếm. Tôi tìm kiếm trong 3 năm qua và tự mình tìm trên mạng. Filip Nguyễn là thủ môn mà tôi nghe nhiều nhất. Tôi cũng từng đi Na Uy xem một tiền đạo (Alexander Đặng - PV) thi đấu.Vấn đề thủ tục thì thuộc về luật còn tôi luôn chào đón các cầu thủ Việt kiều về phục vụ đội tuyển Việt Nam".

    HLV Park Hang-seo gọi 31 cầu thủ cho hai trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, ông buộc phải gạch tên tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Viettel vì cầu thủ này chấn thương. Tối 19/9, ông Park đón Nguyễn Quang Hải, cầu thủ cuối cùng hội quân do đang thi đấu ở Pháp cho CLB Pau.

    Trong khi đó tuyển Singapore có mặt ở TP.HCM vào ngày 19/9. Họ có buổi tập đầu tiên diễn ra trễ hơn bình thường vì kẹt xe. Tân HLV của Singapore là ông Takayuki Nishigaya, người thầy cũ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng ở CLB Mito Hollyhock.

    Quang Thịnh | 09:42 20/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...