MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • HLV Park Hang-seo "mở cửa" Việt kiều, ai còn nhớ Tony Tuấn Anh?

    10:30 Thứ ba 07/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hai năm trước, tiền vệ Tony Tuấn Anh về Việt Nam "thử việc" với rất nhiều kỳ vọng. Hiện tại, chắc có lẽ nhiều người không còn nhớ đến gương mặt này.

    Trong quá trình chuẩn bị cho U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn đã quyết định gọi tiền vệ 17 tuổi Tony Tuấn Anh từ CH Czech về thử việc sau khi có thông tin từ một số trang báo mạng tại Việt Nam.

    HLV Park Hang-seo

     Tony Tuấn Anh từng thử việc trong màu áo U20 Việt Nam vào năm 2017.

    Lúc đấy, tiền vệ trung tâm Tony Lê Tuấn Anh sở hữu hồ sơ rất tốt khi từng khoác áo tuyển U17 CH Czech và đang khoác áo đội trẻ của CLB Bohemiens - đội đang thi đấu tại giải VĐQG CH Czech.  Ngoài ra, Tuấn Anh nói tiếng Việt khá tốt và hòa nhập tương đối nhanh cùng đồng đội và BHL ở tuyển U20 Việt Nam cùng Đức Chinh, Quang Hải, Bùi Tiến Dũng...

    Tony Tuấn Anh bày tỏ: “Trước khi về Việt Nam, tôi đã theo dõi rất kỹ tuyển U20 Việt Nam qua báo chí và truyền thông. Đặc biệt là hành trình giành vé dự World Cup tạo nên một trong những hiện tượng của bóng đá châu Á. Khi có mặt tại đây, tôi bớt lo nhiều vì các đồng đội tại tuyển U20 Việt Nam vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ tôi. Tôi trao đổi với họ bằng tiếng Anh và tiếng Việt, không quá khó khăn và tôi rất hạnh phúc về điều này

    Thế nhưng, điều Tony Tuấn Anh không thể lường trước được là khí hậu ở Việt Nam quá khắc nghiệt khiến anh không kịp thích nghi. Vì thế chỉ sau hơn 1 tuần thử việc, tiền vệ sinh năm 1999 không thuyết phục được HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn bằng chuyên môn và gặp phải chấn thương ở đầu gối nên đành chấp nhận bị loại sớm.

    Dù vậy, Tony Tuấn Anh tuyên bố sẽ không từ bỏ tham vọng quay trở lại các đội tuyển trẻ Việt Nam trong tương lai nếu được VFF và thuyền trưởng các ĐTQG trao cơ hội.

    Bẫng đi một thời gian dài, hiện tại Tony Tuấn Anh vẫn đang tập luyện tại đội trẻ Bohemians 1905. Trong giai đoạn nghỉ giữa mùa của giải VĐQG Czech trước đó, tiền vệ này dù đã thể hiện rất tốt ở những trận giao hữu nhưng vẫn không được đôn lên đội 1.

    Cụ thể, ở trận đấu giao hữu cuối cùng trước khi trở lại với giải VĐQG CH Cezh vào ngày 2/2, Bohemians 1905 đã để thua 1-2 trước Dukla Praha. Trong trận này,, cầu thủ Việt kiều, Tony Lê Tuấn Anh bất ngờ góp mặt ở băng ghế dự bị và sau đó được tung vào sân thay người trong hiệp 2.

    HLV Park Hang-seo

     Tony Tuấn Anh hiện tại trong màu áo đội trẻ CLB Bohemiens.

    Cầu thủ này vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo bên cạnh người đồng đội trẻ Koubek. Sau khi được tạo cơ hội ra sân, Tony Lê Tuấn Anh đã chơi khá ấn tượng và ghi bàn thắng duy nhất cho Bohemians 1905 ở phút thứ 84.

    Hiện tại ở vị trí U23 Việt Nam đã có quá nhiều sự lựa chọn chất lượng, nhưng nếu cứ tiếp tục cố gắng cải thiện điểm yếu và trao dồi chuyên môn để lên đội 1 thì chắc chắn Tony Tuấn Anh sẽ được sự chú ý của HLV Park Hang-seo trong tương lai không xa.

    Tịnh Đế | 10:10 07/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...