MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • HLV Park Hang-seo lên tiếng việc dẫn đến chấn thương của Hùng Dũng

    18:31 Thứ ba 21/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau trận thắng U23 Nhật Bản, U23 Việt Nam nhận tổn thất cực lớn khi tiền vệ Đỗ Hùng Dũng phải chia tay ASIAD vì chấn thương, điều này khiến một số trang mạng phê phán HLV Park Hang-seo. Chiều nay, nhà cầm quân người Hàn Quốc chính thức lên tiếng việc này.

    Chiều nay U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập luyện đầu tiên khi chính thức xác định được đối thủ ở vòng 1/8 chính là U23 Bahrain.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo không hài lòng về thông tin đã dốc hết sức thắng Nhật khiến Hùng Dũng chấn thương.

    Trước khi bước vào buổi tập, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian trả lời với truyền thông Việt Nam. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ra không hài lòng khi hiện nay có một số báo mạng phê phán đội dốc sức đá thắng U23 Nhật khiến cầu thủ bị chấn thương. Điều này trái với ý chí, quan điểm và tinh thần khát khao cống hiến, chiến đấu hết mình, ko toan tính vụ lợi của đội.

    Ông nói: “Một số chuyên gia và bài báo nói chúng tôi đã tốn quá nhiều thể lực trước U23 Nhật Bản. Tuy nhiên sau trận này, chúng ta có 3 ngày nghỉ để phục hồi thể lực nên tôi nghĩ không có vấn đề gì về vấn đề này cả. Nhật Bản là đối thủ lớn của chúng ta nên U23 Việt Nam đã tung hết lực để đá có thể phá vỡ sự kỵ rơ này, kết quả thì chúng ta đã biết.

    Chấn thương là điều không dự đoán được, điều đó cũng có thể gây tổn thất cho chúng ta về mặt chiến thuật, rõ ràng là như vậy. Hùng Dũng chấn thương thì tôi cũng rất là tiếc, nhưng chúng tôi không biết trước được điều gì. Còn Quang Hải thì không có vấn đề gì cả, cậu ấy có thể tập luyện và thi đấu bình thường.

     - Bóng Đá

     Hùng Dũng chia tay ASIAD 2018 là điều nằm ngoài dự đoán.

    Bên cạnh đó, thầy Park cũng đã có những phân tích sơ bộ về đối thủ U23 Bahrain tại vòng 1/8, dù sẽ có biến số nhưng ông rất muốn cùng U23 Việt Nam giành được chiến thắng trước đối thủ này:

    Tôi có nghiên cứu hai trận đấu gần đây của Bahrain. Theo cách nhìn nhận của chúng tôi, Bahrain là đội bóng có nhiều cầu thủ tấn công, kỹ thuật tốt, phòng ngự rất tốt, chơi phòng ngự phản công chặt chẽ. Tuy nhiên không có đội nào hoàn thiện cả, hiện tại tôi và đội ngũ đang tích cực tập trung phân tích đối thủ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi.

    Mặc dù kết quả chưa biết trước được, nhưng khi bước vào trận đấu thì ai cũng mong muốn giành chiến thắng. Mong muốn lớn nhất là U23 Việt Nam không phải gặp chấn thương nữa." HLV Park Hang-seo nói.

    Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Bahrain tại vòng 1/8 sẽ được diễn ra vào lúc 19h30 ngày 23/8 tới.

    Tịnh Đế | 18:05 21/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...