MỚI NHẤT :
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • HLV Park Hang-seo: “Cầu thủ Việt kiều được triệu tập phải có năng lực”

    17:51 Thứ năm 02/05/2019

    BongDa.com.vn Chia sẻ với truyền thông mới đây, HLV Park Hang-seo xác nhận cầu thủ Việt kiều nếu muốn khoác áo ĐTQG yếu tố đầu tiên phải có năng lực.

    Được biết, trong thời gian tới, HLV Park Hang-seo sẽ có một chuyến công tác châu Âu ngay trong tháng 5 để trực tiếp đánh giá năng lực của các cầu thủ Việt kiều. Theo đó, VFF và HLV Park Hang-seo đã nắm hồ sơ 8 cầu thủ Việt kiều.

    HLV Park Hang-seo: “Cầu thủ Việt kiều muốn được triệu tập ĐTQG phải có năng lực” - Bóng Đá

    HLV Park Hang-seo khẳng định cầu thủ Việt kiều muốn khoác áo ĐTQG phải có năng lực thật tốt. Ảnh: Đình Lê.

    Trong số này có Alaxander Dang, hay thủ môn Filip Nguyễn. Alexander Dang đang khoác áo CLB Nest-Sotra IL ở giải hạng Nhất Na Uy. Cao 1,85m, mùa giải trước Alexander Dang đã ghi 13 bàn cho Nest-Sotra IL. Thủ môn Filip Nguyễn Cao 1,90m, đang thi đấu cho CLB Hạng Nhất Cezch SLovan Liberec và là bạn thân của tiền đạo Mạc Hồng Quân.

    Trong buổi chia sẻ mới đây nhất với truyền thông, ông Park khẳng định: “Người muốn được triệu tập vào ĐTQG Việt Nam cũng cần phải đáp ứng được 2 điều kiện. Đầu tiên, cần xác định họ có mong muốn thi đấu cho Việt Nam hay không. Nếu họ không muốn lấy quốc tịch Việt Nam, tôi không có lý do gì phải đi cả. Nếu họ muốn, tôi sẽ đi xem họ thi đấu.

    HLV Park Hang-seo: “Cầu thủ Việt kiều muốn được triệu tập ĐTQG phải có năng lực” - Bóng Đá

    Alexander Dang (Na Uy) là cầu thủ Việt kiều được đánh giá cao bởi yếu tố chuyên môn. 

    Dù họ đá ở bất kỳ đâu, tôi cũng sẽ đi xem vì điều này cần cho bóng đá Việt Nam. Nhưng không phải vì họ chơi ở nước ngoài mà tôi đi xem. Tôi sẽ theo dõi họ rất kỹ, vấn đề quan trọng nữa là họ có đủ năng lực để thi đấu cho ĐTQG hay không. Tôi không chọn họ chỉ vì họ đang thi đấu ở các giải châu Âu. Tôi sẽ xác định năng lực của họ trước khi quyết định.”

    Phương Nam | 17:40 02/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...