MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • HLV Olympic Thái Lan 'thoải mái, dễ thở' sau khi bị sa thải

    23:10 Thứ năm 30/08/2018

    HLV Worrawoot Srimaka của tuyển U23 Thái Lan thẳng thắn thừa nhận rất "nhẹ gánh" sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải.

    "Tôi đã chịu rất nhiều áp lực từ lúc nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển trẻ nước nhà. Vậy nên lúc này bản thân rất thoải mái. Tôi thấy dễ thở hẳn khi không còn ngồi ghế chỉ đạo đội tuyển U23 Thái Lan," ông Worrawoot Srimaka nói với tờ Bangkok Post.

    Cựu thành viên tuyển Thái Lan cũng nói bản thân ông đã có những giây phút tuyệt vời cùng các cầu thủ trẻ Thái Lan vô địch SEA Games 2017. Tấm huy chương vàng của giải theo ông Worrawoot Srimaka là thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     HLV Worrawoot Srimaka cảm thấy thoải mái dù mất việc. Ảnh: Bangkok Post.

    Nhà cầm quân 46 tuổi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ sau thành tích đáng thất vọng ở ASIAD 2018, nơi đội Olympic Thái Lan dừng bước ngay vòng bảng.

    "Theo quan sát của tôi, đội tuyển Olympic Thái Lan dự ASIAD 2018 có nhiều cầu thủ tài năng. Họ đã tiến bộ rất nhiều. Tôi tin lứa cầu thủ này sẽ trở thành lực lượng nòng cốt cho tuyển trẻ Thái Lan dự SEA Games 2019 ở Philippines và vòng loại Olympic Tokyo 2020," HLV Worrawoot Srimaka khẳng định. 

    Cách đây hai ngày, FAT ra quyết định sa thải HLV Worrawoot Srimaka. Kết cục của nhà cầm quân sinh năm 1971 là điều được dự báo trước. Ngay khi tuyển Olympic Thái Lan rời ASIAD chỉ với 2 điểm, ông Worrawoot Srimaka hiểu cơ hội để giữ ghế là rất mong manh.

    "Tôi tôn trọng quyết định của FAT. Cũng đơn giản thôi, khi một đội tuyển thất bại, phải có ai đó đứng ra nhận trách nhiệm. Tôi là một phần của đội bóng, người chịu trách nhiệm lựa chọn nhân sự và lên kế hoạch tác chiến trong suốt giải," HLV Worrawoot Srimaka thừa nhận.

     - Bóng Đá

     Bóng đá trẻ Thái Lan liên tục thất bại gần đây. 

    Vị thuyền trưởng 46 tuổi thừa nhận đã phạm vài sai lầm, tuy nhiên không cho rằng quá trình chuẩn bị thiếu kỹ càng là nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển Olympic Thái Lan. Bốn năm trước, "Voi chiến" (biệt danh đội tuyển Thái Lan) từng vào đến bán kết ASIAD Incheon (Hàn Quốc).

    Cũng theo HLV Worrawoot Srimaka, ông không có nhiều lựa chọn về chiến thuật và nhân sự tại ASIAD 2018 vì nhiều đội bóng từ chối nhả những quân bài quan trọng. Điều này dẫn đến lối chơi tuyển Olympic Thái Lan không có được sự nhuần nhuyễn và hiệu quả.

    Sau thất bại ê chề ở ASIAD 2018, người hâm mộ lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Worrawoot Srimaka. Số đông cổ động viên (CĐV) đòi sa thải ông Worrawoot, đồng thời kêu gọi FAT đưa huyền thoại Kiatisak "Zico" Senamuang trở lại dẫn dắt đội.

    Theo Goal, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot kể rằng đã có cuộc họp với HLV Worrawoot Srimaka hôm thứ sáu tuần rồi. Khi đó, nhà cầm quân này mong muốn tiếp tục được trao cơ hội làm việc. Tuy nhiên, ông Somyot sau một hồi cân nhắc đã từ chối yêu cầu của vị thuyền trưởng 46 tuổi.

    Nguyên Trí | 13:55 30/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...