MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Nhìn Thái Lan, rõ người thay thế HLV Troussier

    17:53 Thứ tư 27/03/2024

    BongDa.com.vn Cách làm của bóng đá Thái Lan có thể mang đến những gợi ý để Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) định hướng trong việc lựa chọn thuyền trưởng thay thế HLV Philippe Troussier.

    Nhìn Thái Lan...

    Sau thất bại trước Indonesia vào tối ngày 26/03, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Philippe Troussier. Đây được xem là quyết định hợp lý, hợp lòng dân khi mà dưới triều đại của chiến lược gia người Pháp, Những chiến binh Sao Vàng thi đấu đầy thất vọng khi thua 10, chỉ có 4 chiến thắng và tụt sâu trên BXH FIFA. Tạm gác lại bàn luận về ông thầy 69 tuổi, giờ đây, VFF cần tìm ra hướng đi mới với một vị thuyền trưởng phù hợp. Cách làm của người Thái trong thời gian qua sẽ là gợi ý khá hợp lý vào lúc này.

    Nói thế bởi lẽ, con đường đi của bóng đá xứ chùa vàng khá giống với những gì ĐT Việt Nam đang trải qua. Còn nhớ, sau giai đoạn thành công cùng HLV Kiatisuk Senamuang (2014-2016), "Voi chiến" rơi vào cơn khủng hoảng thật sự. Với mục tiêu World Cup, họ lần lượt bổ nhiệm các vị chiến lược gia danh tiếng như Milovan Rajevac (2017-2019) và Akira Nishino (2019-2021). Tuy vậy, tất cả chỉ mang lại nỗi đau khi Thái Lan liên tiếp nhận những thất bại đáng xấu hổ.

    Nhìn Thái Lan, rõ người thay thế HLV Troussier - Bóng Đá

    Thái Lan lột xác khi chọn HLV am hiểu bóng đá nước nhà.

    Rút kinh nghiệm, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) đã bổ nhiệm các chiến lược gia có nhiều năm làm việc và thấu hiểu cặn kẽ bóng đá xứ sở chùa vàng và nó đá phát huy tác dụng đáng kể. HLV Alexandre Polking giúp "Voi chiến" 2 lần lên ngôi tại AFF Cup vào các năm 2020 và 2022. Trong khi đó, nhà cầm quân đương nhiệm Masatada Ishii đang giúp Theerathon Bunmathan cùng đồng đội lột xác khi chơi tốt tại Asian Cup 2023 và vừa cầm hòa Hàn Quốc trên sân đối thủ. Rõ ràng, người Thái đang đi đúng hướng với những sự lựa chọn của mình.

    ...rõ người thay thế HLV Troussier

    Hướng đi của bóng đá Thái Lan trong việc lựa chọn HLV cho ĐTQG mang đến những bài học quý mà VFF có thể suy tính trên con đường tìm người thay thế vị "Phù thủy trắng" vào lúc này. Đó sẽ là một vị thuyền trưởng am hiểu cặn kẽ bóng đá Việt Nam, có nhiều năm kinh nghiệm tại đấu trường quốc nội và đã ghi được dấu ấn.

    Trên thực tế, VFF đã tính toán điều này khi cho chọn HLV Philippe Troussier cách đây một năm. Tuy vậy, chiến lược gia người Pháp dẫu có kinh nghiệm dẫn dắt các lứa trẻ tại dải đất hình chữ S nhưng lại chưa hề am hiểu V-League. Bên cạnh đó, tư tưởng bảo thủ, cách làm khó hiểu của ông thầy 69 tuổi nằm ngoài những toan tính của những người điều hành bóng đá tại dải đất hình chữ S.

    Nhìn Thái Lan, rõ người thay thế HLV Troussier - Bóng Đá

    Những ứng viên có thể thay thế HLV Philippe Troussier.

    Điểm qua những nhân tố có thể thay thế vị "Phù thủy trắng", người ta có thể liệt kê nhiều cái tên như HLV Velizar Popov, Chu Đình Nghiêm, Kiatisuk, Hoàng Anh Tuấn, Gong Oh-kyun, Lee Yong-jin và kịch bản ông Park Hang-seo tái hợp với ĐT Việt Nam. Đây điều là những cái tên có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam. Họ thấu hiểu các cầu thủ, biết cách xây dựng lối chơi phù hợp với bản chất con người tại dải đất hình chữ S và đã chứng minh được năng lực.

    Dẫu vậy, trong bối cảnh ĐTQG đang ở thời kỳ quá độ, tre già sớm còn măng chưa kịp mọc, bất kỳ vì thuyền trưởng nào dám nhận trách nhiệm, đó sẽ là quyết định đầy dũng cảm. VFF sẽ phải có những tính toán thật kỹ lưỡng để tránh lặp lại sai lầm vừa mắc phải.

    Danh Nguyễn | 17:23 27/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...