MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • HLV Nhật Bản đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt cho LĐBĐ Thái Lan trước trận gặp Việt Nam

    14:30 Thứ hai 05/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn HLV Nhật Bản đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt cho LĐBĐ Thái Lan trước trận gặp Việt Nam

    Vào ngày 5/9 sắp tới, Thái Lan sẽ tiếp đón Việt Nam trong trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

    HLV Nhật Bản đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt cho LĐBĐ Thái Lan trước trận gặp Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Akira Nishino yêu cầu giữ kín thông tin trước trận gặp Việt Nam.

    Sau thất bại ở King’s Cup 2019 trước thầy trò ông Park Hang-seo, “bầy voi chiến” đang rất quyết tâm lấy lại thể diện. Ngoài ra, trận đấu này cũng sẽ là lời khẳng định của tân HLV Akira Nishino, người đang nhận được rất nhiều sự kì vọng kể từ khi đồng ý dẫn dắt Chanathip Songkrasin và các đồng đội.

    Trước trận đấu được đánh giá rất quan trọng này, HLV Akira Nishino vừa thể hiện tính chuyên nghiệp của mình khi yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) phải giữ bí mật các thông tin về danh sách cầu thủ dự kiến triệu tập, kế hoạch tập luyện, phong cách cũng như sơ đồ chiến thuật trước trận “đại chiến” với Việt Nam.

    Theo tờ SMM Sport, yêu cầu trên của nhà cầm quân Nhật Bản đưa ra trong một cuộc họp gần đây của tiểu ban phát triển bóng đá trong nước với sự góp mặt của thành viên FAT và những người đứng đầu thể thao Thái Lan.

    Sau cuộc họp, tổng thư ký FAT Kornvirakun Nanthakul đã đưa ra cảnh báo cho các thành viên tổ chức trước yêu cầu về tính chuyên nghiệp của HLV Nishino chuẩn bị cho trận đón tiếp Việt Nam vào ngày 5/9 tới.

    Tổng thư ký FAT giải thích: “Lý do tránh rò rỉ một số thông tin là vì HLV Nishino muốn các cầu thủ tập trung vào các buổi tập để có kết quả tốt nhất. Vì vậy, một số thông tin có thể được bảo mật vì lợi ích của đội tuyển quốc gia Thái Lan”.

    Mặc dù vẫn còn khoảng hơn 1 tháng nữa trận đấu này mới diễn ra nhưng FAT đã công bố giá vé xem trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam. Theo đó, vé được bán với các mức 200 baht, 350 baht, 500 baht và 650 baht.

    HLV Nhật Bản đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt cho LĐBĐ Thái Lan trước trận gặp Việt Nam - Bóng Đá

     Trận đấu giữa ĐT Thái Lan và Việt Nam sắp tới hứa hẹn rất hấp dẫn.

    Do SVĐ quốc gia Rajamangala đang được tu sửa nên LĐBĐ Thái Lan đã quyết định chọn sân Rangsit Campus của trường đại học Thammasat làm địa điểm thi đấu chính thức.

    Đây là sân nhà của CLB Bangkok United nằm ở tỉnh Pathum Thani (cách Bangkok 40km về phía Bắc), và có sức chứa 25.000 chỗ ngồi.

    Theo kế hoạch sau khi kết thúc vòng 13 V-League, đội tuyển Việt Nam có 10 ngày tập trung trước thềm trận đấu với đội tuyển Thái Lan.

    Tịnh Đế | 14:10 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...