MỚI NHẤT :
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • HLV Nguyễn Văn Sỹ tiết lộ mục tiêu của trận đấu với Hà Nội FC

    21:36 Thứ ba 02/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn HLV Nam Định Nguyễn Văn Sỹ đã có những chia sẻ trước trận đấu với Hà Nội FC tại tứ kết Cup Quốc gia.

    Chia sẻ về trận tứ kết Cúp Quốc gia với Hà Nội FC vào ngày 4/7 tới, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết, CLB Nam Định đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu này.

    "Về tình hình lực lượng, chúng tôi đã thanh lý tiền đạo Patiyo, thay vào đó, là sự bổ sung của tiền đạo Emmanuel Sunday và trung vệ Lâm Anh Quang." HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết.

    Nói về phong độ của tiền đạo Mai Xuân Quyết, cầu thủ đã có cú đúp giúp Nam Định đả bại Bình Phước ở trận đấu vòng 1/8, ông Sỹ cho hay: ''Xuân Quyết trong giải vô địch Quốc gia thì chưa có suất đá chính, nên nỗ lực tập luyện cố gắng trong thời gian qua của Quyết đang rất tốt. Bên cạnh đó, Quyết cũng có một phần động lực khi được gọi lên U23 Việt Nam."

     - Bóng Đá

     HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá cao các cầu thủ của Hà Nội FC.

    Dự đoán về thế trận với Hà Nội FC, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận định: ''Hà Nội FC là đội bóng mạnh, trong khi nhân lực của chúng tôi không dồi dào. Trong tháng 7, chúng tôi phải đá 5 trận đấu, cộng với thời gian di chuyển nên Nam Định sẽ có những tính toán về nhân sự."

    "Mục tiêu của chúng tôi đặt ra để các em được thi đấu, cọ xát với các cầu thủ của Hà Nội FC. Còn kết quả sẽ tùy theo diễn biến trận đấu." HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

    Trước câu hỏi cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Hà Nội FC trong trận đấu sắp tới, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng tất cả các cầu thủ của nhà đương kim vô địch V-League đều ở đẳng cấp cao.

    Minh Anh | 20:50 02/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...