MỚI NHẤT :
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • HLV Myanmar tuyên bố sẽ đánh bại Malaysia để đoạt vé vào bán kết

    00:01 Thứ sáu 25/11/2016 | 1

    Sau cuộc lội ngược dòng thành công trước Campuchia ở lượt trận thứ 2 bảng B, HLV Gerd Zeise của Myanmar tuyên bố sẽ đánh bại Malaysia để đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2016.

    Cùng thất bại trước đối thủ ở lượt trận mở màn AFF Cup 2016, cả Myanmar và Campuchia đều quyết tâm giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ 2 bảng B AFF Cup 2016. Ở trận đấu chiều qua, Campuchia một lần nữa có khởi đầu tốt hơn khi Sos Suhana ghi bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 7 từ đường kiến tạo của Chan Vathanaka.

    Myanmar-1

     Campuchia sớm vươn lên dẫn trước...

    Mặc dù vậy, đến phút 36, Myanmar đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 đầy may mắn bởi cú đá phạt của một cầu thủ đội nhà đã rơi trúng… cổ trung vệ Zaw Min Tun chuyển hướng đi vào lưới. Và chỉ đúng 3 phút sau đó, Zaw Min Tun có tình huống bật cao dứt điểm dũng mãnh hạ gục thủ môn Campuchia sau tình huống phối hợp đá phạt góc của đồng đội nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-1. Khi kim đồng hồ trận đấu chỉ sang phút 56, Aung Thu nâng tỷ số lên thành 3-1 cho đội chủ nhà. Tỷ số này được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

    Chiến thắng của Myanmar trước Campuchia cũng gián tiếp giúp ĐT Việt Nam của HLV Hữu Thắng sớm giành vé vào bán kết AFF Cup 2016 trước 1 vòng đấu và Campuchia trở thành đội bóng đầu tiên phải nói lời chia tay với giải đấu sau hai trận toàn thua. Tấm vé vào bán kết còn lại tại bảng B sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp giữa Myanmar và Malaysia ở lượt trận đấu cuối cùng diễn ra vào chiều tối ngày 26/11 tới.

    Myanmar-2

     ... nhưng Myanmar đã có cuộc lội ngược dòng thành công

    Phát biểu sau cuộc lội ngược dòng thành công trước Campuchia chiều qua, HLV Gerd Zeise của Myanmar tuyên bố sẽ đánh bại Malaysia để cùng ĐT Việt Nam đoạt vé vào bán kết AFF Cup 2016: “Chúng tôi đã có thể thi đấu tốt hơn nữa, nhưng có lẽ Myanmar sẽ làm điều đó trong trận đấu tiếp theo. Áp lực trước lượt trận cuối cùng là rất cao. Áp lực về trận đấu với Malaysia tương tự như trận đấu với ĐT Việt Nam ở lượt trận đầu tiên tại vòng bảng, bây giờ chúng tôi cần phải giành chiến thắng để giành cho mình tấm vé đi tiếp.”

    Trong khi đó, HLV Lee Tae Hoon của Campuchia tỏ ra tiếc nuối khi các học trò không tận dụng thành công cơ hội và để Myanmar ngược dòng thành công: “Luôn là thất vọng khi để thua trong một trận đấu. Trong hiệp 1, chúng tôi đã có một vài cơ hội tốt nhưng các cầu thủ trẻ đã mắc sai lầm ở những thời khắc quyết định. Tôi hy vọng các cầu thủ của chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn về việc phải duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu. Chúng tôi cần phải chịu trách nhiệm trước niềm tin của người hâm mộ ở quê nhà.”

    Đức Văn | 15:26 24/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...