MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • HLV Miura dự khán U21 quốc tế để tìm quân đá giải châu Á

    11:23 Thứ năm 05/11/2015

    HLV Miura sẽ trực tiếp dự khán giải U21 quốc tế tại TPHCM vào cuối tháng này để tuyển quân cho U23 Việt Nam dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2016.

    Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura sẽ trực tiếp dự khán giải U21 quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng này để tuyển quân cho U23 Việt Nam dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2016.

    Ông Miura sẽ trực tiếp tuyển quân từ giải U21 quốc tế. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
    Ông Miura sẽ trực tiếp tuyển quân từ giải U21 quốc tế. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)
    H
    uấn luyện viên Miura đã trở lại Việt Nam cuối tháng Mười vừa qua để bắt đầu quá trình tuyển quân cho U23 Việt Nam. Ông Miura sẽ có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 20/11 và dự khán các trận đấu của U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Việt Nam tại giải U21 quốc tế.

    Cả hai đội bóng này đều ở độ tuổi dưới U23, là nguồn bổ sung nhân sự quan trọng cho U23 Việt Nam. Trong đội hình U21 Hoàng Anh Gia Lai và U21 Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo U23 Việt Nam, U19 Việt Nam.

    Hiện huấn luyện viên Miura đã có trong tay danh sách sơ bộ 40 cái tên. Danh sách này sẽ được rút gọn lại trước khi ông Miura công bố 23 cái tên chính thức ngay sau giải U21 quốc tế.

    Đây là cơ hội để ông Miura đánh giá lại trình độ của các học trò. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+).
    Đây là cơ hội để ông Miura đánh giá lại trình độ của các học trò. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+).

    U23 Việt Nam sẽ tập trung hôm 5/12 tới tại Hà Nội trước khi có hai trận giao hữu với JFL Selection (Đội tuyển bán chuyên Nhật Bản). Dù chỉ là một đội bán chuyên giống Sinh viên Hàn Quốc nhưng JFL Selection vẫn là một đội bóng mạnh, đã từng thắng cả U23 Lào và U23 Myanmar trong thời gian gần đây. Cả hai trận đấu này đều là các trận giao hữu không có khán giả.

    Đến ngày 17/12, U23 Việt Nam sẽ có cuộc “thử lửa” thật sự với câu lạc bộ Cerezo Osaka. Trên bảng xếp hạng các câu lạc bộ châu Á, Cerezo Osaka đứng hạng 9. Dù đang phải thi đấu ở J-League 2, đội bóng này có thể vẫn là một đối thủ trên cơ U23 Việt Nam.

    Trước khi lên đường đi Qatar dự vòng chung kết vào đầu tháng Một, U23 Việt Nam sẽ còn một tới hai trận giao hữu nữa các đội U23 khác (ưu tiên những đội cũng dự vòng chung kết U23 châu Á)./.

    Minh Long chấn thương, Tuấn Anh, Công Phượng được bật “đèn xanh”

    U23 Việt Nam gần như chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của thủ thành Phí Minh Long tại giải châu Á. Thủ thành này bị gãy xương sụn, mới phẫu thuật hồi cuối tháng 10/2015 và sẽ cần ba tháng để bình phục hoàn toàn. Anh khó lòng kịp góp mặt cùng U23 Việt Nam bởi trận ra quân giải U23 châu Á diễn ra hôm 14/1.

    Ông Miura cũng gặp một chút khó khăn khi Công Phượng và Tuấn Anh nhiều khả năng không thể tập trung đội tuyển đúng hạn. Hai đội bóng tương lai của họ là Mito Hollyhock và Yokohama chỉ muốn “nhả” người cho các trận đấu chính thức theo lịch của Liên đoàn bóng đá thế giới, châu Á và Đông Nam Á (FIFA, AFC và AFF). Với các trận giao hữu, bộ đôi này sẽ không được quyền trở về nước.

    Thùy Minh - VietnamPlus
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...