MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HLV Lee Tae-hoon lên tiếng về phát ngôn "chỉ đá cho vui" của bầu Đức

    10:57 Thứ năm 18/07/2019

    BongDa.com.vn HLV trưởng của HAGL đã có những chia sẻ về phát ngôn "chỉ đá cho vui" của bầu Đức sau trận đấu với Hà Nội FC.

    Phát biểu sau trận đấu. HLV trưởng CLB HAGL Lee Tae-hoon cho rằng, HAGL đã gặp một chút may mắn để có được 1 điểm trước Hà Nội FC. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng cho rằng các cầu thủ HAGL đã làm việc chăm chỉ và thi đấu nỗ lực đến phút cuối. Đây là sự khích lệ lớn, đặc biệt trong hoàn cảnh HAGL đang rất khó khăn.

     - Bóng Đá

     HLV Lee Tae-hoon lên tiếng về phát ngôn của bầu Đức. Ảnh: Minh Anh.

    Trước khi trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL diễn ra, nhiều luồng ý kiến đưa ra về phát ngôn của bầu Đức, HAGL "chỉ đá cho vui" ở V-League. Nói về phát ngôn này, HLV Lee Tae-hoon khẳng định: "Thực sự tôi cũng không biết về suy nghĩ HAGL chơi cho vui. Các cầu thủ của tôi, như các bạn thấy, họ hiền lành một chút. Tôi đã nói các cầu thủ rằng họ phải quyết liệt, thi đấu mạnh mẽ. Vị trí của HAGL trên bảng xếp hạng đang rất nguy hiểm. Tôi muốn các cầu thủ duy trì, tập trung tối đa cho các trận đấu."

    Qua 6 trận đấu vừa qua, HAGL chỉ có được 2 điểm, đây là sự khủng hoảng cực độ đối với đội bóng phố Núi. Lí giải về điều này, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết, HAGL gặp phải vấn đề lớn khi một số cầu thủ trụ cột dính chấn thương không kịp hồi phục trong thời gian gần đây. Chính vì thế, HLV Lee Tae-hoon phải thay thế bằng các cầu thủ khác. Điều này gây ảnh hưởng đến các vị trí trên sân.

    "Những cầu thủ chấn thương đều là những người có chất lượng, nếu họ trở lại thì sẽ rất tốt cho đội bóng. Toàn đội đang siết chặt tay để trở lại chính vào giai đoạn này. Hiện tại không chỉ chúng tôi mà những đội khác cũng không đủ thời gian tập luyện theo quy trình trước đây nên tôi phải tìm giải pháp khác để thích nghi với mức độ thi đấu dày như thế này."- HLV Lee Tae-hoon chia sẻ.

    Minh Anh | 10:10 18/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...